Thái Lan 'siết' hoạt động mua bán súng

(PLVN) - Một ngày sau vụ nam thanh niên 14 tuổi xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon Bangkok, các cơ quan chức năng Thái Lan tuyên bố sẽ rà soát “lỗ hổng pháp lý” liên quan đến phân loại và bán súng đạn trực tuyến.
Trung tâm thương mại Siam Paragon là địa điểm mua sắm và giải trí lớn nổi tiếng với khách du lịch tại Bangkok. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng quốc gia Torsak Sukvimol cho biết khẩu súng nghi phạm 14 tuổi sử dụng là súng giả đã được chỉnh sửa. Khẩu súng sử dụng đạn giấy hoặc nhựa nên không mang tính sát thương cao, tức nó không được phân loại là vũ khí gây chết người và có thể được mua trực tuyến.

Theo ông Torsak, hiện có hơn 10.000 khẩu súng nhỏ cầm tay không bị phân loại là vũ khí sát thương đã được nhập khẩu hợp pháp và đang lưu hành tại Thái Lan. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những khẩu súng này là vũ khí “nằm dưới sự kiểm soát”, bởi việc được chỉnh sửa đã khiến nó trở thành vũ khí chết người”, ông Torsak cho hay.

Krisanaphong Poothakool, nhà tội phạm học tại Đại học Rangsit, cho biết các nhà chức trách có thể tăng cường kiểm soát súng bằng cách tạo ra cơ chế nhanh hơn để chặn các trang web và dịch vụ trực tuyến rao bán súng.

Luật hiện hành của Thái Lan quy định sở hữu vũ khí bất hợp pháp sẽ nhận mức án tù lên tới 10 năm và phạt tiền 20.000 baht (khoảng 540 USD).

Đọc thêm