Thái Lan triển khai chiến dịch an ninh lớn trong lịch sử

Thái Lan đã thực hiện một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử gần đây với hơn 36.000 lính và cảnh sát để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Á.

Thái Lan đã thực hiện một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử gần đây với hơn 36.000 lính và cảnh sát để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Á.

S
Hải quân Hoàng Gia Thái Lan tuần tra tại Cha-am (Ảnh AP)

Chính phủ nước này vẫn còn “nhức nhối” với dư âm Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tổ chức tháng 4 tại thành phố biển Pattaya – nơi những người biểu tình phản đối chính phủ đã khiến nhiều nhà lãnh đạo buộc phải sơ tán bằng trực thăng hoặc tàu.

Lãnh đạo 16 nước châu Á – Thái Bình Dương bao gồm Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, sẽ tham dự cuộc họp thường niên các nước ASEAN tại Cha-am – khu nghỉ dưỡng bên bờ biển cách nam Bangkok 200km.

Một nửa lực lượng an ninh được điều động để thiết lập một hành lang bảo vệ xung quanh địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh năm nay, số khác sẽ đặt trong tình trạng báo động tại Thủ đô Bangkok, người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn cho biết.

Khoảng 20 xe SUV chống đạn mới sẽ được trang bị cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị.

"Lực lượng an ninh cũng sẽ thiết lập các đường sơ tán khẩn cấp trên đất liền, đường không và trên biển”, ông Wattanayagorn nói. "Chúng tôi không mong muốn việc này xảy ra nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo với các nhà lãnh đạo rằng, họ có thể yên tâm tham dự cuộc họp”.

An ninh cũng được trao quyền áp dụng lệnh giới nghiêm và hạn chế hoạt động tự do quanh Cha-am cũng như Bangkok.

Ngày 22/10, nhiều hàng rào an ninh đã được dựng lên quanh địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tuần tra các khách sạn và thậm chí dân chài địa phương cũng được yêu cầu ngừng ra khơi.

An ninh Thái Lan gần đây trở nên bất ổn do những cuộc biểu tình liên miên giữa phe ủng hộ và nhóm phản đối chính phủ. Thứ Bảy trước, gần 10.000 người đã xuống đường tại Bangkok yêu cầu tha thứ cho cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin và cho phép ông trở về nước.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ kéo dài ba ngày, có sự tham gia của lãnh đạo 10 nước thành viên, lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Hội nghị lần này dự kiến bàn và ký kết về nhiều vấn đề như nhân quyền, thay đổi khí hậu, an ninh lương thực, quản lý thảm hoạ, năng lượng sinh học và kinh tế…

Nguồn: VietNamNet

Đọc thêm