Thái Nguyên tăng cường phòng, chống dịch bạch hầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tỉnh Bắc Giang ghi nhận ca bệnh bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 7/7, tỉnh Bắc Giang đã ra thông báo về việc trên địa bàn huyện Hiệp Hòa giáp với tỉnh Thái Nguyên xuất hiện ca bệnh bạch hầu.

Ngày 9/7, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi đến các cơ sở y tế, bệnh viện trong toàn tỉnh yêu cầu chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp diễn biến nặng và tử vong.

Đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh bạch hầu và các dịch bệnh khác. Thông báo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khi có ca nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Đồng thời, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây chéo, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở. Củng cố đội cấp cứu cơ động trực thường trú 24/24h, sẵn sàng cấp cứu và hỗ trợ cho tuyến dưới hoặc đơn vị khác khi có yêu cầu.

Cán bộ y tế ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lấy mẫu đối với những người liên quan đến ca bệnh bạch hầu. Nguồn ảnh: Hùng Lê

Cán bộ y tế ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lấy mẫu đối với những người liên quan đến ca bệnh bạch hầu. Nguồn ảnh: Hùng Lê

Các đơn vị y tế dự phòng cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu; tuyên truyền, vận động người dân khi có các dấu hiệu nghi nhiễm bệnh bạch hầu hoặc các dịch bệnh truyền nhiễm khác cần tới ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời;

Tăng cường giám sát chặt chẽ tình dịch bệnh bạch hầu tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ cao, xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để dịch bùng phát trên địa bàn;

Khẩn trương rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu để tổ chức tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ cao, đầy đủ, đúng lịch, an toàn và hiệu quả.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi 1 ca tử vong do bệnh bạch hầu ở Nghệ An, tỉnh Bắc Giang ghi nhận đã có ca bệnh bạch hầu. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các tỉnh này giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca nghi mắc bệnh bạch hầu.

Liên quan các ca bệnh, tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra dịch tễ, cách ly 119 người, tỉnh Bắc Giang truy vết 15 người có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Đọc thêm