Thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại thành phố Vĩnh Yên

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà thương binh Lê Huy Yêm (Ảnh: Lê Trang)

Đoàn đã đến thăm, tặng quà: Ông Lê Huy Yêm, thương binh 65% ở Tổ dân phố (TDP) Vinh Thịnh Tây; ông Trần Ngọc Ái, thương binh 61% ở TDP Thanh Giã 1; ông Cầm Bá Thương, thương binh 61% ở TDP Mậu Lâm, phường Khai Quang.

Thay mặt các lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với Cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài ra cũng bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thành phố.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà: Ông Phạm Văn Bôn, thương binh 81%; ông Bùi Duy Phú, thương binh 81% nhiễm chất độc hóa học ở phường Tích Sơn; ông Hoàng Xuân Tuyên, thương binh 42%; ông Đinh Hiền Liên, thương binh 33% nhiễm chất độc hóa học ở phường Định Trung.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định thăm, tặng quà thương binh 81% Phạm Văn Bôn, phường Tích Sơn (Ảnh: Lê Trang)

Tại các gia đình đoàn đến thăm, thay mặt đoàn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời ông cũng bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ luôn giữ vững, phát huy phẩm chất người Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tham gia học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các gia đình chính sách cũng bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước đối với người có công với đất nước. Đồng thời hứa sẽ luôn là những người gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thành phố Vĩnh Yên có hơn 2.000 đối tượng chính sách, trong đó có 95 Mẹ Việt Nam anh hùng; 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân và các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực, tổ chức các hoạt động tri ân, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm