Thanh niên 9X hào phóng chi hàng chục triệu mua “hàng trắng” đãi bạn

(PLVN) - Không có công việc ổn định lại nghiện ngập nhưng Hiếu vẫn hào phóng nhiều lần mua ma túy về sử dụng và chiêu đãi bạn. 
Bị cáo Hiếu (áo đen) và bị cáo Kỳ
Bị cáo Hiếu (áo đen) và bị cáo Kỳ

Ngày 31/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Trung Hiếu (29 tuổi, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lô Văn Kỳ (28 tuổi, trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu) về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do nghiện ma túy nên cuối tháng 11/2019, Lê Trung Hiếu đến ngã tư Ga, TP. Vinh mua 15 triệu tiền ma túy. Người bán đưa cho Hiếu 54,110 gam ma túy. Hiếu đem về nhà lấy một ít ra sử dụng, còn lại cất giấu để dùng dần. 

Ngày 9/12/2019, Hiếu rủ Lô Văn Kỳ lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong để lấy con dao cho bạn. Đến nơi, Hiếu bảo Kỳ ngồi đợi trong xe rồi đi vào rừng gặp người Lào lấy 43,735 gam ma túy, giao 15 triệu đồng. Trên đường về, Hiếu nói với Kỳ việc vừa mua ma túy. Kỳ biết bạn thực hiện hành vi phạm tội nhưng không trình báo công an. 

Với ma túy mua được ở TP Vinh và cửa khẩu Thông Thụ, Hiếu chia thành nhiều gói nhỏ đem cất giấu nhiều nơi trên xe ô tô. Ngày 11/12/2019, Hiếu, Kỳ bị công an huyện Quỳ Hợp kiểm tra, phát hiện.

Tại tòa, bị cáo Hiếu khai nghiện ma túy từ đầu năm nên đã mua về cất giấu, sử dụng dần. Bị cáo Kỳ khai vì nghiện nhưng không có tiền mua ma túy nên thường đi theo Hiếu để có ma túy sử dụng. 

Được biết, Hiếu từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. 

HĐXX đã tuyên phạt Lê Trung Hiếu 15 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tuyên phạt Lô Văn Kỳ 18 tháng tù tội Không tố giác tội phạm./.

Đọc thêm