Thành phố Huế sẽ rực sáng vào những ngày cuối tuần

(PLO) - Ngày 07/02/2017, UBND Thành phố Huế cho biết đã ra công văn số 196/UBND-QLĐT, về việc đề nghị, vận động cơ quan, nhân dân thành phố chiếu sáng mặt tiền trụ sở, nhà ở vào các ngày cuối tuần. Nhằm góp phần làm đẹp thành phố di sản, nâng cao chất lượng đô thị.
Đại Nội Huế đã được chiếu sáng rực rỡ về đêm (ảnh Hồng Nam)
Đại Nội Huế đã được chiếu sáng rực rỡ về đêm (ảnh Hồng Nam)

Theo nội dung công văn do Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Thành ký, chiếu sáng đô thị của thành phố Huế hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu để xứng tầm với thành phố mang thương hiệu là thành phố di sản văn hóa thế giới, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố du lịch.

Cầu Tràng Tiền lung linh sắc màu về đêm. Ảnh Hồng Nam
Cầu Tràng Tiền lung linh sắc màu về đêm. Ảnh Hồng Nam

Nhằm góp phần làm đẹp thành phố, làm cho đô thị sáng hơn, cũng như tăng thêm giá trị thương hiệu, hình ảnh đô thị Huế. UBND TP. Huế đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Huế, UBND các phường, nhân dân thành phố có phương án và tổ chức chiếu sáng mặt tiền trụ sở của các đơn vị, mặt tiền khu nhà vào các ngày cuối tuần (Thứ 6, 7 và Chủ nhật hàng tuần). Đặc biệt trong các ngày lễ tết và dịp Festival nghề truyền thống Huế 2017 sắp đến.

Đường Lê Lợi một con đường đẹp nhất thành Huế
Đường Lê Lợi một con đường đẹp nhất thành Huế

Bên cạnh đó, UBND TP.Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế tăng cường chiếu sáng thành phố, công viên, điểm xanh, các công trình được giao quản lý vào các ngày cuối tuần (Thứ 6, 7 và Chủ nhật hàng tuần), nhất là tổ chức thực hiện trong các dịp lễ Tết trên địa bàn.

Trước chủ trương này của TP.Huế, PV đã gặp gỡ, trao đổi với nhiều người dân cũng như lãnh đạo các đơn vị, đa số họ đều đồng tình và ủng hộ chủ trương này vì bộ mặt thành phố sẽ đẹp hơn trong lòng người dân và du khách.

Đọc thêm