Thành phố Lào Cai chung tay giúp đỡ thoát nghèo tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời

(PLVN) - Là khu vực vùng cao đặc biệt khó khăn, thôn Láo Lý (xã Tả Phời, thành phố Lào Cai) hiện đang được hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính Phủ. Cùng với đó, thành phố Lào Cai cũng đã thực hiện nhiều công tác góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân thôn Láo Lý.
Lực lượng dân quân xã Cam Đường làm đường giao thông giúp thôn Láo Lý
Lực lượng dân quân xã Cam Đường làm đường giao thông giúp thôn Láo Lý

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con 

Thuộc diện sắp xếp ổn định dân cư từ năm 1992, thôn Láo Lý cách trung tâm xã hơn 2km, diện tích tự nhiên 41,6ha với 69 hộ dân bằng 356 nhân khẩu; thôn có 53 hộ nghèo chiếm 76,8%; cận nghèo 16 hộ bằng 23,2%. 100% hộ dân nơi đây là dân tộc Xa Phó (Phù Lá), thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm rà soát là 6,61 triệu đồng/người/năm. 

Hội nông dân thành phố Lào Cai phát động giúp đỡ nhân dân thôn Láo Lý
Hội nông dân thành phố Lào Cai phát động giúp đỡ nhân dân thôn Láo Lý

Năm 2018, Thường trực Thành ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ngành trên địa bàn thành phố chung tay giúp đỡ thoát nghèo tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời. UBND thành phố cũng đã ban hành phương án số 17/PA-UBND ngày 26/11/2018 về cải tạo tập quán lạc hậu, nâng cao đời sống, văn hóa thôn Láo Lý - xã Tả Phời giai đoạn từ nay đến năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội tại thôn, từ đó thúc đẩy góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. 

Ban Dân vận Thành ủy Lào Cai cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng các nếp sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; đã và đang chủ động lên thôn xây dựng các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Hội Chữ thập đỏ thành phố gói tặng bánh chưng cùng các phần quà trị giá cho nhân dân Thôn Láo Lý, xã Tả Phời
Hội Chữ thập đỏ thành phố gói tặng bánh chưng cùng các phần quà trị giá cho nhân dân Thôn Láo Lý, xã Tả Phời 

Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã liên kết với người dân sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp cận với các dịch vụ xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng thành công các mô hình gia trại để hộ nghèo thoát nghèo bền vững, điển hình như: Hội Chữ thập đỏ TP Lào Cai đã vận động các hội chữ thập đỏ cở sở xã phường, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố giúp thôn Láo Lý bằng hiện vật đường sữa, chăn ấm, quần áo.

Đặc biệt Chương trình “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia” của hội Chữ thập đỏ thành phố đã gói tặng 700 chiếc bánh chưng cùng các phần quà trị giá trên 90 triệu đồng. 

Thôn nghèo “thay da, đổi thịt”

Cùng với đó, Hội Nông dân TP Lào Cai đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thay đổi nhận thức và tập quán canh tác truyền thống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, hỗ trợ giống, kỹ thuật thực hiện một số mô hình kinh tế trên đất ruộng 1 vụ; hỗ trợ một phần vật liệu, ngày công cứng hóa đường liên gia, sân nhà văn hóa, cống thoát nước thải; vận động cán bộ, hội viên quyên góp, ủng hộ để xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. 

Bà con thôn Láo Lý trong một buổi nhận quà của Đoàn công tác thiện nguyện xã hội
Bà con thôn Láo Lý trong một buổi nhận quà của Đoàn công tác thiện nguyện xã hội

Thành Đoàn Lào Cai tiến hành khảo sát hệ thống đường giao thông bị hư hỏng xuống cấp, lập kế hoạch hỗ trợ toàn xi măng, vật liệu xây dựng,huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đổ bê tông một số tuyến đường; xây dựng lò đốt rác mini nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng dân quân xã Cam Đường tổ chức lao động chuyển đá, lấp khe biến những con đường dốc, trơn trượt được mở rộng, san lấp đổ bê tông giúp người dân trong thôn đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa, vật liệu xây dựng dễ dàng hơn. 

Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Hội doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Lào Cai tổ chức tiếp nhận và trao số quà trị giá 250 triệu đồng do các nhà hảo tâm Hội viên Cựu chiến binh đến từ thành phố Hà Nội quyên góp, ủng hộ cho các hộ nghèo thôn Láo Lý và điểm trường tiểu học tại thôn Láo Lý xã Tả Phời. 

Có thể nói, công tác vận động quần chúng, huy động lực lượng nhân dân trên địa bàn TP Lào Cai đã và đang thực hiện hiệu quả, là “đòn bẩy” giúp thôn Láo Lý khởi sắc, đời sống văn hóa, tinh thần được cải thiện nâng cao, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm tiếp theo./.

Đọc thêm