Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Dưới sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, thành phố Lào Cai đã từng bước khắc phục khó khăn, đưa 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành phố Lào Cai có 5 xã và 12 phường với 359 thôn/ tổ dân phố, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lào Cai, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.

Nhận thấy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ là một hệ thống giải pháp có tính quyết định thúc đẩy phát triển toàn diện về sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và bộ mặt nông thôn của các xã, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện xây dựng NTM.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn đảng bộ, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thành phố Lào Cai đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thành phố Lào Cai
Ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thành phố Lào Cai 

Để đạt được thành tựu trên, Thành ủy Lào Cai đã ban hành riêng 2 Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2010 – 2015 và giai đoạn 2015 – 2020. Ngay sau khi Đề án được thông qua, Thành ủy, UBND, HĐND, UBND thành phố đã bám sát các mục tiêu, chủ động kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo chỉ đạo; xây dựng các giải pháp thực hiện đề án phù hợp với điều kiện thực tế. 

Đến nay  thành phố Lào Cai đã có 5/5 xã đạt chuẩn, 15 thôn đạt thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã tăng từ 11,41 triệu đồng năm 2011 lên 41,38 triệu đồng/người năm 2019, tăng 30 triệu đồng, bằng 51,7% so với thu nhập bình quân thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại 5 xã giảm mạnh từ 41,8% năm 2011 xuống 1,81% năm 2019. Hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo chủ động tưới cho toàn bộ diện tích lúa, hệ thống điện nông thôn được quan tâm đầu tư, trường học các cấp từng bước được hoàn thiện, vệ sinh môi trường nông thôn được cải tạo.

Đặc biệt, năm 2011, 5/5 xã không đạt chuẩn tiêu chí giao thông, sau 9 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới 100% km đường do thành phố quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trungtâm hành chính các xã trên địa bàn. 

Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của thành phố Lào Cai. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng hợp lý với thương mại- dịch vụ liên tục giữ tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, năm 2019 chiếm 50,7%; công nghiệp- xây dựng 46,9%; nông nghiệp 2,4%. 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Với những kết quả đã đật được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận “Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” năm 2019.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tựu thành phố Lào Cai đã đạt được và đề nghị thành phố cần tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ Tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai giàu đẹp, văn minh.

Cần xác định rõ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo thành phố Lào Cai đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên; tuy nhiên, đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại mà phải tiếp tục phát huy và nâng cao những tiêu chí đã đạt được, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. 

Đọc thêm