Thay 'áo' mới bền đẹp cho vỉa hè Hà Nội

(PLO) - Các tuyến Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi đang được lát đá tự nhiên có tuổi thọ từ  50-70 năm như tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn. Theo kế hoạch đến năm 2020, vỉa hè của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ được thay bằng đá tự nhiên. 
Thay 'áo' mới bền đẹp cho vỉa hè Hà Nội

Các tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hoàng Mai (Hà Nội) đang được triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên có độ bền sử dụng 50-70 năm thay vì gạch như trước đây chỉ có độ bền vài năm. Đây là chủ trương chung của TP Hà Nội nhằm sắp xếp lại vỉa hè, lòng đường, tạo cảnh quan thống nhất, có giá trị sử dụng lâu dài.

UBND Hà Nội vừa có quyết định thực hiện lát lại vỉa hè bằng vật liệu đá tự nhiên.
UBND Hà Nội vừa có quyết định thực hiện lát lại vỉa hè bằng vật liệu đá tự nhiên.
Các đội thi công phải chia làm nhiều nhóm để tiến hành “cải tạo” vỉa hè nhằm đảm bảo tiến độ thi công.
Các đội thi công phải chia làm nhiều nhóm để tiến hành “cải tạo” vỉa hè nhằm đảm bảo tiến độ thi công.
 
Tuyến đường Nguyễn Trãi đang được tiến hành ốp lát đồng bộ hơn 3km, chi phí cho mỗi m2 là 500.000 đồng.
Tuyến đường Nguyễn Trãi đang được tiến hành ốp lát đồng bộ hơn 3km, chi phí cho mỗi m2 là 500.000 đồng.

Các phiến đá, mặt đá có độ bền từ 50-70 năm, hầu hết đều có màu trắng, điều này tạo nên sự đồng bộ trên các tuyến phố của 12 quận nội thành Hà Nội.
Các phiến đá, mặt đá có độ bền từ 50-70 năm, hầu hết đều có màu trắng, điều này tạo nên sự đồng bộ trên các tuyến phố của 12 quận nội thành Hà Nội.
“Hầu hết đá tự nhiên được lấy từ Thanh Hóa, thợ lát phải là người có kinh nghiệm, kỹ thuật để đảm bảo yếu tố về mỹ quan và chất lượng”. Ông Đào Xuân Cường- công ty TNHH xây dựng ECO cho biết.

“Hầu hết đá tự nhiên được lấy từ Thanh Hóa, thợ lát phải là người có kinh nghiệm, kỹ thuật để đảm bảo yếu tố về mỹ quan và chất lượng”. Ông Đào Xuân Cường- công ty TNHH xây dựng ECO cho biết.

Đọc thêm