Thầy dạy võ đồi bại lĩnh án 12 năm tù

(PLO) - Ngày 12/11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Ý (SN 1992, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ, khoảng 17h45 ngày 3/7/2015, trên đường đến Trường Tiểu học “B” Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới để dạy võ Taekwondo, Ý gặp Nguyễn Tuấn Anh (bạn của Ý) mời uống rượu nên uống khoảng 3-4 ly. Sau đó, Ý đến lớp cho võ sinh khởi động và tập lại các bài quyền. 
Đến khoảng 19h cùng ngày, Ý chọn hai võ sinh Phạm Bùi Ngọc T (sinh ngày 09/10/2003) và Đoàn Thị Hồng Y (sinh ngày 30/12/2002) làm cặp đánh mẫu để chuẩn bị thi lên đai. Sau đó, Ý bảo T lên xe gắn máy để Ý chở đến kho chứa dụng cụ tập luyện thuộc ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới lấy áo giáp mang về sân tập. 
Khi đến kho lấy dụng cụ, Ý nảy sinh ý định xấu nên bảo T cởi bỏ đồ ra tập động tác xoạc hai chân giang ngang cho thẳng. Cô bé ngây thơ tin tưởng thầy dạy võ nên làm theo. Lợi dụng điều này, Ý đè T nằm ngửa trên nệm (dùng để tập võ) để thực hiện hành vi bỉ ổi. Thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Ý chở T về sân tập và dặn không nói cho người khác biết. 
Học võ xong, T về nhà phát hiện bộ phận sinh dục bị chảy máu nên kể lại sự việc cho mẹ là Bùi Thị Kim Xuyến biết và gia đình đã trình báo Công an xã Tấn Mỹ. Ngay sau đó, Ý bị bắt giữ.
Căn cứ Biên bản khám nghiệm chuyên khoa ngày 4/7/2015 của Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới kết luận cháu T đã bị xâm hại tình dục. 
Ngày 6/7/2015, Ý bị khởi tố, điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau khi gây án, Ý đã bồi thường cho nạn nhân 7 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, cộng với nhiều tình tiết giảm nhẹ khác về nhân thân. nên bị HĐXX tuyên 12 năm tù./.

Đọc thêm