Thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 2 ngàn km

(PLO) - Lợi dụng sự quen biết, Chuốt chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Để nhà chức trách không phát hiện, Chuốt thay tên đổi họ rồi sống nhở nhơ ở một vùng đất mới, cách nơi gây án hơn 2 ngàn km.
Bị cáo Chuốt tại phiên tòa.
Bị cáo Chuốt tại phiên tòa.

Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chuốt (sinh năm 1963 ngụ xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

HĐXX cũng bác kháng cáo của gần 20 bị hại vì cho rằng phần dân sự phải được tách ra một vụ án khác để giải quyết theo quy định.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2016, bị cáo Chuốt bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 10 năm tù tội về tội danh trên. Về phần bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, HĐXX tuyên tách sang vụ án dân sự khác.

Cho rằng mức án đó là cao nên bị cáo Chuốt làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gần 20 bị hại cũng kháng cáo xin HĐXX không tách phần dân sự ra vụ án khác.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2008 đến năm 2011, lợi dụng mối quan hệ và sự quen biết trong việc làm đại lý bia, Nguyễn Thị Chuốt chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại thành phố Vĩnh Long với tổng số tiền là trên 2 tỉ đồng.

     Đầu năm 2012, sau khi bị nhiều người tố cáo, Nguyễn Thị Chuốt đã bỏ trốn. Đến đầu tháng 2/2012, nhà chức trách ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Chuốt về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

     Sau gần 4 năm thay tên đổi họ để lẩn trốn, cuối năm 2015, Nguyễn Thị Chuốt bị bắt giữ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khi đang cùng gia đình chung sống tại đây./.

Đọc thêm