Thể thao Nga bị "cấm vận" do chiến tranh

(PLVN) - Loạt trừng phạt đối với nền thể thao của Nga đã xảy ra ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2.

Ủy ban Olympic Quốc Tế (CIO) kêu gọi các liên đoàn thể thao quốc tế không cho phép các vận động viên đại diện chính thức của Nga và Belarus tham dự các cuộc thi đấu quốc tế.

Trước tiên là Ủy ban Olympic Quốc Tế (CIO) ra thông báo vào 28/2 "khuyến cáo các Liên đoàn thể thao quốc tế, các nhà tổ chức hoạt động thể thao không mời hoặc không cho phép các vận động viên đại diện chính thức của Nga và Belarus tham dự các cuộc thi đấu quốc tế".

Sau đó, một loạt các liên đoàn đã hưởng ứng khuyến cáo của CIO, từ điền kinh, bơi lội, trượt băng quần vợt, bóng rổ, quyền anh, các cuộc thi đấu với Nga hoặc trên đất Nga bị hủy bỏ, các vận động viên Nga, Belarus bị cấm thi đấu dưới màu cờ quốc gia.

Ngày 3/3, Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) ra quyết định cấm các vận động viên Nga tham dự giải đấu Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 (khởi tranh từ ngày 5-13/3). Sau đó, Ủy ban Paralympic của Nga (RPC) cho biết đoàn thể thao người khuyết tật của nước này sẽ rời Trung Quốc về nước mà không đệ đơn kháng cáo quyết định nêu trên.

Đội tuyển Paralympic Nga trở về nhà sau quyết định loại họ khỏi Thế vận hội Paralympic mùa Đông ở Bắc Kinh.

Trong bóng đá, Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA và định chế quản lý bóng đá châu Âu UEFA cũng đã ra quyết định trừng phạt nặng nề khi thông báo cấm các đội tuyển bóng đá quốc gia và câu lạc bộ Nga tham dự các giải đấu của 2 liên đoàn bóng đá này "vô thời hạn” cho tới khi có thông báo mới.

Liên đoàn bóng đá Nga đã thông báo sẽ kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao TAS về quyết định này của FIFA. UEFA quay lưng lại với các nhà tài trợ Nga và cấm bóng đá Nga tham gia vào tất cả các giải đấu của châu lục. Theo đó, các vận động viên thể thao chuyên nghiệp nước ngoài đang chơi cho các câu lạc bộ Nga đã bắt đầu rút khỏi nước này.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga bị cấm tham dự giải đấu của FIFA và UEFA.

Cùng thời điểm, Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) - đơn vị tổ chức điều hành giải đua Công thức 1 (Formula 1) - đã hủy chặng Grand Prix Nga năm nay. Chủ tịch Liên đoàn đua xe Ukraine - Leonid Kostyuchenk cũng yêu cầu FIA cấm mọi tay đua Nga và Belarus thi đấu ở ngoài biên giới hai quốc gia.

Theo đó, số phận của tay đua người Nga Nikita Mazepin cũng "lung lay" khi căng thẳng Nga - Ukraine ”leo thang”. Ngày 1/3, FIA họp khẩn cấp về trường hợp của Nikita Mazepin - tay đua chính thức của đội Haas ở mùa 2022, cùng với Mick Schumacher, và là tay đua người Nga duy nhất tại F1 năm nay. Mazepin có suất đua nhờ hợp đồng tài trợ giữa Haas và công ty Nga Uralkali, do bố anh làm chủ. Do xung đột tại Ukraine, Haas phải thôi hợp tác với Uralkali nên suất đua chính của Mazepin cũng chưa biết như thế nào.

FIA huỷ chặng đua Công thức 1 ở Nga.

Liên đoàn Rugby Thế giới (World Rugby) cũng cấm đội rugby Nga và Belarus thi đấu các giải quốc tế lập tức, cho đến khi có thông báo mới.

Liên đoàn Khúc côn cầu Thế giới (IIHF) đã đình chỉ quyền tranh tài của đội tuyển cũng như các CLB Nga và Belarus khỏi mọi giải đấu. Vì thế, Nga mất quyền đăng cai giải Vô địch Khúc côn cầu Trẻ Thế giới 2023.

Theo các chuyên gia thể thao, các trừng phạt chưa từng có đối với Nga trong lĩnh vực thể thao cũng nhằm vào lợi ích kinh tế của Nga, như một tiếng nói phản đối cuộc xâm lược của Nga với Ukraina.