Thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2, Đà Nẵng xét nghiệm toàn bộ tiểu thương chợ Siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là con gái của chủ nha khoa Lê Hưng (143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng.

Trước đó, bà L.T.H, chủ phòng khám nha khoa Lê Hưng có triệu chứng mệt mỏi và sốt nên tự đến khám tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 1/7.

Ngay sau đó, gia đình của bà H. cũng được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện thêm 2 con gái của bà cũng bị nhiễm SARS-CoV-2. Riêng người chồng của chủ nha khoa này thì hiện có kết quả âm tính lần 1.

Hiện chợ Siêu thị Đà Nẵng đã tạm đóng cửa.

Hiện chợ Siêu thị Đà Nẵng đã tạm đóng cửa.

Bệnh nhân L.T.H, là chủ cho thuê mặt bằng Bonpas Bakery & Coffee (143 Điện Biên Phủ, Chính Gián, quận Thanh Khê – khu vực phát hiện 2 bệnh nhân dương tính COVID-19 ngày 18 - 19/6/2021). Bà H. cũng sinh sống và là chủ phòng khám nha khoa Lê Hưng.

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh trên, nữ chủ nha khoa Lê Hưng cũng được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 19/6 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo khai báo y tế ban đầu thì nữ chủ nha khoa Lê Hưng không có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh dương tính COVID-19 ngày 18 - 19/6.

Hơn 400 tiểu thương chợ Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm.

Hơn 400 tiểu thương chợ Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ghi nhận của PV, do con gái lớn của nữ chủ phòng khám nha khoa Lê Hưng (người này cũng đã nhiễm SARS-CoV-2) từng ghé mua sắm tại chợ Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng (46 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), nên sáng nay, 2/7, khu chợ này đã tạm đóng cửa và hơn 400 tiểu thương buôn bán tại đây được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, trong tối 1/7, ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm… Kết quả tính đến 8h ngày 2/7, đã truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 15 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng 285 trường hợp, kết quả xét nghiệm 288 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2, 10 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm và 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (2 con gái của bệnh nhân L.T.H).

Đọc thêm