Thêm 4 người phải cấp cứu vì ong đốt

(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 trường hợp bị ong đốt, các bệnh nhân nhập viện có biểu hiện tê đầu lưỡi, toàn thân nổi mề đay, mệt, choáng, khó thở.
Ảnh minh họa: SK&ĐS
Ảnh minh họa: SK&ĐS

Ngày 10/9, Phòng trực cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 4 trường hợp bị ong đốt. Bệnh nhân N.T.H (36 tuổi, huyện Nguyên Bình) trong lúc đi đường thì bị ong đốt không rõ loại ong gì, ngay sau đốt có biểu hiện tê đầu lưỡi, toàn thân nổi mề đay, mệt, choáng, khó thở nên được người thân khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu, điều trị.

Trước đó, cũng cùng ngày Bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân cùng nhà đi phát cỏ trên đồi thì bị ong đốt vùng đầu, tay với nhiều nốt đốt kèm đau nhức nên đến viện khám. Bệnh nhân nhanh chóng được được đưa vào khoa điều trị, chống sốc phản vệ và tiếp tục theo dõi tại khoa Truyền Nhiễm.

Thực tế cho thấy, tình trạng người dân, nhất là ở nơi có nhiều cây cối bị ong đốt thường xảy ra, song đa phần người dân tự điều trị ở nhà. Tùy theo loài ong mà nọc độc ít hay nhiều, có loại gần như không độc nhưng cũng có loại gây chết người, vì vậy tuyệt đối không được xem nhẹ khi chưa phân biệt chính xác bị loại ong nào đốt.

Nọc độc của loài ong khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa tạng và gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Do đó khi bị ong đốt, người dân tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghiêm trọng (mệt, khó thở, choáng, ngất xỉu) thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các biến chứng và tránh gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các bước xử trí khi bị ong đốt

Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có ong một cách nhanh nhất có thể.

Nhanh chóng lấy vòi chích của ong ra khỏi cơ thể người bị nạn. Bạn có thể khều nhẹ hoặc dùng nhíp kẹp. Tuy nhiên, cần tránh việc nặn ép bằng tay vì hành động này có thể khiến nọc độc ngày càng lan rộng.

Tiếp đó, bạn nên giúp người bệnh rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng, nước ấm. Sau đó, bôi dung dịch sát trùng cồn 70 độ lên vết đốt.

Có thể chườm lạnh lên vết đốt. Đây là cách giúp bệnh nhân giảm đau và giảm sưng hiệu quả.

Bên cạnh đó, người bệnh phải uống thật nhiều nước. Khi uống nhiều nước, nọc độc của ong sẽ được bài tiết qua nước tiểu, từ đó, giúp nạn nhân giảm nguy cơ suy đa tạng.

Sau khi tiến hành những bước sơ cứu trên, nạn nhân cần được chăm sóc và theo dõi sát sao.

Đọc thêm