Thêm một làng ở huyện miền núi Nam Trà My di dời vì sạt lở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ảnh hưởng bão số 4 vừa qua khiến khối đất đá trôi xuống sát làng Lăng Lương (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) "uy hiếp" 26 hộ dân với 95 nhân khẩu. Chính quyền huyện đã kiểm tra, phát hiện nhiều vết nứt, gãy. Để đảm an toàn, 26 hộ dân được di dời đến nơi khác.

Ngày 26/9, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) thông tin, ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua gây mưa lớn trên địa bàn khiến nhiều nơi sạt lở, đe dọa sự an toàn các hộ dân. Địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân ở xen ghép để đảm bảo tính mạng, tài sản người dân.

Cụ thể, mưa lớn khiến đất đá trôi xuống sát làng Lăng Lương (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) "uy hiếp" 26 hộ dân với 95 nhân khẩu. Ngay sau đó, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã đã khảo sát tại điểm sạt lở và trên đầu nguồn, phát hiện nhiều vết nứt, gãy.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân làng Tak Chay tháo dỡ nhà cửa di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: C.H)

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân làng Tak Chay tháo dỡ nhà cửa di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: C.H)

Trước tình hình nguy cấp, để đảm bảo an toàn, huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng xung kích, dân quân hỗ trợ di dời 26 hộ dân cùng đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn.

Theo ông Trần Văn Mẫn, những ngày qua, lực lượng xung kích, dân quân, thanh niên xã Trà Tập đã khẩn trương dựng nhà tạm cho 26 hộ dân có nơi sinh hoạt. Xã cũng đã hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm và động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn. Ngoài ra, huyện đã lập đoàn công tác đi khảo sát địa điểm an toàn để làm khu tái định cư cho 26 hộ dân làng Lăng Lương.

Trước đó, sau trận mưa từ ngày 18 đến rạng sáng 19/9, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ và nứt nền nhà của các hộ dân trên địa bàn xã Trà Cang (huyện Nam Trà My). Đặc biệt, làng Tak Chay (xã Trà Cang) bị sạt lở đường sá tạo vết nứt đất trên diện rộng và làm nứt nền nhà của các hộ dân, nguy cơ xảy ra sạt lở trên diện rộng là rất cao. Chính quyền xã đã huy động lực lượng sơ tán 19 hộ dân với 93 nhân khẩu đến nơi ở tạm, xen ghép tại các hộ khác trong thôn; đồng thời di dời nhà cửa khu vực này đến nơi khác.

Toàn bộ vật dụng của người dân được tháo dỡ, di chuyển đến nơi ở mới. (Ảnh: C.H)

Toàn bộ vật dụng của người dân được tháo dỡ, di chuyển đến nơi ở mới. (Ảnh: C.H)

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã có chuyến kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở tại huyện Nam Trà My.

Ông Triết yêu cầu tinh thần "4 tại chỗ" phải được quán triệt xuyên suốt. Song song với đó phải thông tin, cập nhật thường xuyên tình hình, cảnh báo nguy cơ về thiên tai nhanh, đúng, đủ, kịp thời để người dân nắm.

"Tính mạng nhân dân, an toàn cho người dân và các lực lượng hỗ trợ phải được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống; tập trung lo cho đời sống, không để người dân thiếu đói và rét…", ông Triết nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra điểm sạt lở ở quả đồi phía sau khu dân cư thôn 56B (xã Đắc Pre, huyện Nam Giang). (Ảnh: C.H)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra điểm sạt lở ở quả đồi phía sau khu dân cư thôn 56B (xã Đắc Pre, huyện Nam Giang). (Ảnh: C.H)

Còn tại huyện miền núi Nam Giang, địa phương này cũng đã di dời 11 hộ dân thôn 56B (xã Đắc Pre) sau khi phát hiện vết nứt dài khoảng 120m, sâu từ 1,5m đến 5m trên quả đồi cao nằm ngay sau khu dân cư này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và nhận định khu vực này có thể sạt lở bất cứ lúc nào, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân tại đây.

Do đó, ông Dũng yêu cầu UBND huyện Nam Giang, UBND xã Đắc Pre nhanh chóng tìm khu đất để bố trí xây dựng khu tái định cư mới. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để người dân thôn 56B di dời đến nơi ở mới trước Tết Nguyên Đán năm nay.

Đọc thêm