Thêm một nghi can chết đột ngột khi đang bị tạm giam

(PLO) - Nghi can  17 tuổi đã tử vong đột ngột tại bệnh viện trước khi ra tòa bốn ngày.

Nhà tạm giữ Công an huyện Thới Bình, nơi nạn nhân Tịnh đang bị tạm giam chờ ra tòa xét xử
Nhà tạm giữ Công an huyện Thới Bình, nơi nạn nhân Tịnh đang bị tạm giam chờ ra tòa xét xử
Sáng 6/11, nguồn tin từ Công an huyện Thới Bình cho biết đã cử đoàn đến thăm viếng gia đình nạn nhân Nguyễn Quốc Tịnh (17 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau).
Tịnh là nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 17/8. Dự kiến ngày 09/11 TAND huyện Thới Bình sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Theo báo cáo của Công an huyện Thới Bình, gần 10h sáng 5/11, Tịnh có dấu hiệu nôn ói  và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nhưng nghi can này đã tử vong vào lúc 13h cùng ngày.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Phong (cha ruột của Tịnh) cho biết, sáng hôm con ông chết, gia đình có nhận được tin báo của Công an huyện Thới Bình. 
Ông cùng người thân liền đến Trung tâm Y tế huyện thì con trai ông rất nguy kịch và được chuyển lên bệnh viện tỉnh, sau đó đã tử vong. Ông Phong yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con ông…
Trong khi đó, anh Đoàn Văn An (anh họ của Tịnh) cho biết, ngày 30/10 gia đình có đến trại giam thăm Tịnh. “Lúc này người nhà thấy sức khỏe của Tịnh vẫn bình thường, nhưng không biết tại sao lại chết đột ngột như vậy ”, anh An nói.
Cuối ngày 5/11, cơ quan pháp y tỉnh Cà Mau đã hoàn  thành khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân cái chết của nghi can và đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng. Được biết nguyên nhân Tịnh tử vong là do bệnh lý. Tuy nhiên, chính xác là bệnh gì còn phải đợi kết  quả từ cơ quan pháp y…
Hiện, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về xã Tân Phú để mai táng./.

Đọc thêm