Thêm một vụ ép phá thai muộn chấn động dư luận Trung Quốc

Trong khi gia đình Phùng Kiến Mai - thai phụ vừa bị ép phá thai tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua - đã đạt được thỏa thuận bồi thường với chính quyền địa phương thì dư luận Trung Quốc lại tiếp tục sôi sục trước thông tin về một vụ ép phá thai muộn khác xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến.

 Trong khi gia đình Phùng Kiến Mai - thai phụ vừa bị ép phá thai tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua - đã đạt được thỏa thuận bồi thường với chính quyền địa phương thì dư luận Trung Quốc lại tiếp tục sôi sục trước thông tin về một vụ ép phá thai muộn khác xảy ra tại tỉnh Phúc Kiến. 

Thai phụ Phan Xuân Nhan - Ảnh: South China Morning Post

Tờ South China Morning Post của Hong Kong cho hay, Phan và chồng là Ngô Lương Kiệt đã có 2 đứa con. Hồi tháng 4 vừa qua, thai phụ Phan Xuân Nhan, 30 tuổi, ngụ tại huyện Thạch Sư, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã bị ép phá bỏ thai nhi gần 8 tháng vì vi phạm chính sách một con.

Nhóm China Aid có trụ sở tại Mỹ trong một lá thư dẫn lời Ngô kể lại rằng, ngày 6/4 vừa qua, “một nhóm người” đã tới “ép buộc” vợ anh đến một bệnh viện tại địa phương và ép cô phải tiêm thuốc bỏ thai. 2 ngày sau, Phan đã sinh non tại bệnh viện này.

Chồng của thai phụ Phan đã tìm kiếm sự trợ giúp về pháp lý sau khi nghe được thông tin về vụ ép phá thai muộn của thai phụ Phùng Kiến Mai tại tỉnh Thiểm Tây. Vụ việc của Phùng gây ra sự giận dữ sâu rộng trong dư luận sau khi những bức ảnh Phùng Kiến Mai nằm cạnh thi thể dính bết máu của một hài nhi được đăng tải lên mạng.

Trương Tài – luật sư của gia đình Phùng xác nhận rằng các quan chức tỉnh Thiểm Tây đã đạt được thỏa thuận bồi thường với chồng của Phùng Kiến Mai.

Tuệ Minh (Theo BBC)

Đọc thêm