Thiếu phụ trả giá quá đắt vì vô tư vận chuyển "hàng cấm" cho hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chuẩn bị đi cắt cỏ thì Và Y Mò được hàng xóm “nhờ” cầm 2 bánh heroin đến bản làng khác. Mò gật đầu đồng ý rồi chở ma túy đi giao thì bị công an phát hiện.
Bị cáo Và Y Mò lĩnh án 20 năm tù
Bị cáo Và Y Mò lĩnh án 20 năm tù

Ngày 30/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Và Y Mò (SN 1989), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng sớm ngày 27/5, Và Y Mò chuẩn bị đi cắt cỏ thì người hàng xóm tên Lỳ Nhia Thò hỏi “đi đâu”. Mò trả lời “đi cắt cỏ” nên hàng xóm nhờ “đưa 2 bánh hàng (ý chỉ heroin) xuống cho Vừ Xay Dênh lấy”. Mò đồng ý nên nhận túi có chứa ma túy rồi đi xuống bản Tam Hợp, xã Tri Lễ.

Trên đường đi, Mò bị tổ công tác Đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Phong ra hiệu kiểm tra. Hoảng sợ, Mò quay xe, bỏ chạy đến gần một nhà dân rồi dừng lại, vứt túi ma túy vào vườn nhưng bị công an phát hiện. Cơ quan chức năng xác định Mò phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn 711 gam ma túy.

Từ lời khai của Mò, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Nhia Thò và Vừ Xay Dênh nhưng 2 người này không có mặt tại địa phương.

Trước bục khai báo, bị cáo khai hàng xóm nhờ vận chuyển ma túy, do “tiện đường đi cắt cỏ nên đồng ý”. Mò khai chưa nhận tiền công và cũng không được hàng xóm hứa trả tiền.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, là người đồng bào dân tộc thiểu số. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Và Y Mò 20 năm tù.

Đọc thêm