Thượng tướng Tô Lâm cam kết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

(PLO) - Hôm nay (15/4), Hội nghị bàn giao công tác theo chức trách, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã diễn ra tại Hà Nội.
Thượng tướng Tô Lâm cam kết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khái quát toàn diện kết quả các mặt công tác Công an trong nhiệm kỳ 5 năm (từ 2011 đến nay). Theo đó, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND), song Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an phải chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu chống phá
Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng Công an phải chủ động phát hiện và ngăn chặn các âm mưu chống phá

Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Nhận nhiệm vụ được giao phó, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp nhận công tác theo chức trách, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an do đồng chí Chủ tịch nước bàn giao. Thượng tướng Tô Lâm cam kết sẽ đem hết sức mình lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đọc thêm