Thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất Bảo Lộc là sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Trung, Chánh văn phòng UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khi trao đổi với PLVN chiều 25/5. Liên quan sự việc này, chiều cùng ngày, xã Đại Lào đã có báo cáo lên UBND TP Bảo Lộc.
Công trình nhà ở trên khu đất bị lan truyền là của người mẫu Ngọc Trinh mua.
Công trình nhà ở trên khu đất bị lan truyền là của người mẫu Ngọc Trinh mua.

Theo báo cáo của UBND xã Đại Lào, qua kiểm tra cho thấy bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (SN 1983, thường trú tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc là chủ sử dụng thửa đất số 621, diện tích 3079m2, đất nông nghiệp thuộc tờ bản đồ số 50 và thửa đất số 470, diện tích 8176m2 trong đó 200m2 đất ở + 7976m2 đất trồng cây lâu năm. Nguồn gốc đất bà Nguyệt nhận chuyển nhượng từ người khác và đã lập thủ tục sang nhượng theo quy định từ ngày 27/1/2022.

Qua kiểm tra thì hiện trạng thì trên hai thửa đất nói trên có 2 căn nhà tiền chế có diện tích 70m2, 84m2, kết cấu nhà mái lợp tôn kẻm, nền gạch men, vách đóng tấm nhựa…Vị trí dựng 2 căn nhà trên đất nông nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyệt trình bày làm 2 căn nhà trên là phục vụ cho việc làm vườn. Ngoài ra có 1 con đường kết cấu nền đất, trên bề mặt có rải đá dăm trộn nhựa đường, con đường chạy từ dưới chân đồi lên đến 2 căn nhà phía trên, diện tích đường đi là 777m2, dọc theo đường và bờ ranh có gắn bóng điện năng lượng mặt trời, xung quanh khu đất và dọc 1 bên đường có hang rào sắt sơn trắng.Ngoài ra có 2 vị trí ngoài trời được thiết kế như để tổ chức tiệc ngoài trời.

Trao đổi với PLVN, Chánh văn phòng UBND TP Bảo Lộc cho biết dựa trên kết quả kiểm tra cho thấy Ngọc Trinh không phải là chủ sử dụng hai thửa đất tại xã Đại Lào, thông tin Ngọc Trinh mua đất tại xã Đại Lào là không chính xác. Hiện UBND TP Bảo Lộc đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự việc theo đúng quy định.

Khi được hỏi về trách nhiệm chính quyền địa phương khi để xảy ra sự việc trên, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết đang chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tinh thần là xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên một số trang thông tin điện tử và mạng xã hội Facebook đăng nội dung Ngọc Trinh cắm trại ở khu đất mới "tậu" tại Bảo Lộc với homestay xinh xắn, ngắm bình minh và hoàng hôn. Các trang này khẳng định, khu nghỉ thuộc khu đất mà Ngọc Trinh mới mua nằm tại Đại Lào, Bảo Lộc (Lâm Đồng), tọa lạc ở vị trí đắc địa, tiếp giáp núi và có khí hậu mát mẻ dễ chịu. khu đất Ngọc Trinh chụp hình đưa lên mạng thuộc hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào).

Ngày 17/5, UBND TP Bảo Lộc có văn bản số 897/UBND -VP giao UBND xã Đại Lào chủ trì, phối hợp với các phòng TNMT, Quản lý đô thị, Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất tại vị trí thửa đất số 621 và 470 tờ bản đồ số 50 (K.205.I), xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Nhiều ý kiến cho rằng việc xuất hiện thông tin Ngọc Trinh mua đất nói trên có thể là chiêu trò để quảng cáo, thổi giá đất.

Đọc thêm