Thủ đoạn làm giả “sổ đỏ”, đăng ký ô tô chiếm đoạt tiền tỷ của gã trai 9X

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lê Xuân Thế sử dụng nick ảo lên mạng xã hội đặt làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký ô tô, sau đó mang đi cầm cố hoặc thế chấp cho người quen với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Lê Xuân Thế thời điểm mới bị bắt
Lê Xuân Thế thời điểm mới bị bắt

Ngày 14/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến bị cáo Lê Xuân Thế (28 tuổi) trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đây là lần thứ 4 Thế hầu tòa. Trước đó, bị cáo này từng 3 lần bị xét xử về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần vào tù ra tội, Thế vẫn “ngựa quen đường cũ”. Lần này, Thế dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 4 bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2022, Thế lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô, sau đó mang đi cầm cố hoặc thế chấp cho người quen nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2022, sau khi đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Thế mang thế chấp cho một người quen ở xã Xuân Thành (huyện Yên Thành) lấy 200 triệu đồng.

3 tháng sau, với thủ đoạn tương tự, Thế sử dụng sổ đỏ giả thế chấp để vay 300 triệu đồng của chị Nguyễn Thị S. ở xã Sơn Thành (Yên Thành).

Bị cáo Lê Xuân Thế tại phiên tòa xét xử trực tuyến

Bị cáo Lê Xuân Thế tại phiên tòa xét xử trực tuyến

Trong thời gian từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, Thế thuê 2 ô tô tự lái của người dân ở huyện Yên Thành. Sau đó, Thế đặt làm giả 2 bộ giấy tờ xe rồi mang đi cầm cố ở các cơ sở cầm đồ, chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Thế đã chiếm đoạt tổng số tiền 1,450 tỷ đồng của từ 4 bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Thế khai vì thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo xin lỗi bị hại và hứa sau này sẽ trả lại tiền cho các bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Do đó, tòa tuyên phạt Lê Xuân Thế 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 18 năm tù.

Đọc thêm