Thu giữ hàng trăm chai rượu mác ngoại không rõ nguồn gốc

(PLO) - Liên tục trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn việc vận chuyển rượu ngoại lậu, không rõ xuất xứ vào Hà Nội.
Số rượu bị thu giữ
Số rượu bị thu giữ
Lực lượng cảnh sát kinh tế, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với tổ công tác của Trung đoàn cảnh sát cơ động đã phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có chứa 120 chai rượu Whisky dán nhãn nước ngoài. Tổng giá trị của số hàng trên khoảng 80 triệu đồng.
Cơ quan Công an làm rõ người liên quan đến số hàng trên là Lê Tiến Thịnh (SN 1988, ở Gia Thủy, Nam Định). Tại thời điểm kiểm tra, Thịnh không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số rượu trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số rượu trên, tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.
Trước đó, 14h ngày 20/8, tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 36G1- 02690 đang dừng đỗ tại đường Lê Duẩn, lực lượng chức năng phát hiện xe đang vận chuyển các thùng rượu ngoại không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bước đầu, lái xe Mai Văn Thế, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa, khai nhận được thuê chở 3 thùng rượu gồm 36 chai rượu nhãn ngoại, từ bến xe Nước Ngầm về đầu phố Hàng Buồm sẽ gọi chủ hàng ra nhận. Lô hàng ước tính gần 40 triệu đồng.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị của độc giả xin gọi vào số điện thoại ĐDN: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com 

Đọc thêm