Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an huyện Thanh Thủy

(PLVN) - Ngày 31/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an huyện Thanh Thủy

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Phạm Trường Giang – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Thủy.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà CBCS Công an huyện Thanh Thủy.
Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà CBCS Công an huyện Thanh Thủy. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Công an huyện Thanh Thủy báo cáo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, công tác đảm bảo ANTT về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà Công an huyện Thanh Thủy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu CBCS Công an huyện Thanh Thủy cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an phát động.

Tiếp đó, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã đến dự Lễ phát động trồng cây do Cục Đào tạo Bộ Công an phối hợp với Viện Môi trường và năng lượng tái tạo - Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Khu lưu niệm Bác Hồ thuộc khu đồi Bạch Thạch, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu trồng cây tại đồi Cây Bác Hồ
Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu trồng cây tại đồi Cây Bác Hồ 

Đây là địa danh lịch sử vinh dự được Bác Hồ về thăm năm 1964 và biểu dương, khen ngợi về thành tích trồng cây gây rừng tiêu biểu của miền Bắc lúc bấy giờ.

Việc tổ chức lễ phát động và trồng cây tại Khu lưu niệm Bác Hồ là việc làm hết sức ý nghĩa, một mô hình cần được nhân rộng trong việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thiết thực hưởng ứng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ cùng các chiến sỹ đã tích cực tham gia trồng mới hàng tram cây xanh tại đồi cây lịch sử và hàng nghìn cây tiếp tục được trồng mới tại nghĩa trang liệt sỹ, sân vận động và một số tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ./.

Đọc thêm