Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ

(PLVN) -Chiều ngày 27/1/2022, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; đại diện Cục Thi hành án dân sự và Sở Tư pháp Tuyên Quang đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử của Bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích

Đoàn đã dâng hương tại Đình Thanh La (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương), ngôi Đình lâu đời. Nơi đây, diễn ra cuộc mít tinh tuyên thệ của quân khởi nghĩa sáng ngày 11-3-1945 và cuộc mít tinh tuyên bố thành lập châu Tự Do và Ủy ban cách mạng lâm thời châu Tự Do ngày 16-3-1945. Thanh La cũng là cuộc khởi nghĩa cấp xã giành thắng lợi sớm nhất trong cả nước, ngày 10-3-1945.

Đứng trước các vị tiền bối cách mạng và tiền bối ngành Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, những thành quả của các bậc tiền bối đã xây dựng; Nguyện đoàn kết, đồng sức, đồng lòng quyết tâm đưa Ngành Tư pháp tiếp tục phát triển, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã báo cáo Bác về các hoạt động, những thành tích nổi bật của tập thể Đảng bộ Bộ Tư pháp cùng các đơn vị thuộc Bộ. Bước sang năm 2022, toàn ngành Tư pháp nỗ lực phấn đấu, tiếp nối, phát huy các kết quả, thành tựu đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân.

Ghi vào sổ vàng lưu niệm tại phòng truyền thống,Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh viết: “Hôm nay ngày 27/01/2022, tức ngày 25 tháng chạp,Tân Sửu, trước thềm năm mới Nhân Dần, được sự phân công của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Đoàn công tác kính cẩn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với các thế hệ tiền bối ngành Tư pháp, năm 2021 qua đi với những khó khăn của đại dịch Covid – 19, nhưng với tinh thần đoàn kết,sáng tạo, trách nhiệm, đổi mới nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và tập thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ, ngành ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch công tác mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”

Nằm trong các hoạt động ý nghĩa tại Khu di tích, Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã thăm vườn cây lưu niệm của Bộ.

Đọc thêm