Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Hải Phòng có nhiều điều kiện, thời cơ phát triển nhanh, bền vững

(HP)- Chiều 13-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc đại diện cử tri huyện Tiên Lãng. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố.  

Trước khi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo thành phố, đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương khảo sát tình hình thực tế liên quan đến vấn đề xây dựng sân bay quốc tế tại khu vực ven biển xã Vinh Quang (Tiên Lãng).

Nghe Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Trần Ngọc Vinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12; một số nét cơ bản về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009 của đất nước, đại diện cử tri huyện Tiên Lãng vui mừng trước những thành tựu của đất nước, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, nhất là trong nỗ lực vượt qua suy thoái kinh tế, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Khẳng định hiệu quả của sự tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn những năm qua như chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn mua máy sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vốn cho con em nông dân học đại học…,đại diện cử tri nêu một số kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ như: đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường đầu tư xứng đáng hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa; đề nghị cho tiến hành việc quai đê, lấn biển để sử dụng hiệu quả hơn 10 nghìn ha đất bồi ven biển của địa phương; Chính phủ sớm có chính sách đột phá nông nghiệp, như vấn đề tích tụ ruộng đất…vàmột số vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông.

Tiếp thu các kiến nghị của đại diện cử tri, Thủ tướng chúc mừng những thành tích Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố đạt được trong năm 2009. Kết quả đó góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, đồng thời khẳng định: Năm 2009 nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới dự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, đất nước ta đạt được những thành tựu đáng trân trọng, tự hào. Chúng ta ngăn chặn được suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát, đạt mức tăng trưởng khá, thu hút hiệu quả đầu tư nước ngoài, an sinh xã hội được bảo đảm. Trong khó khăn, với bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống của người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, tập trung xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế, vay vốn..Chính phủ cũng quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí. Trong tình hình một số thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá, chúng ta vẫn bảo đảm QP-AN, ổn định chính trị. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế…

Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng ta phấn khởi, tự hào về những kết quả đó nhưng cũng phải nhìn nhận rõ công cuộc phát triển của đất nước còn nhiều khó khăn. Đất nước ta cơ bản còn nghèo do xuất phát từ một nước nông nghiệp, lại bị tàn phá bởi chiến tranh. Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, hiệu quả nền kinh tế chưa cao, hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước….Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng cần cụ thể hóa chủ trương, chính sách, xác định rõ nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu…phấn đấu đạt kết quả  cao hơn. Hải Phòng đang có điều kiện, thời cơ để phát triển nhanh, bền vững. Toàn Đảng, toàn dân, các cấp, ngành chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2010, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng.

Về những kiến nghị của đại diện cử tri, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân là quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề mang tính chiến lược của đất nước. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến lĩnh vực này và tiếp tục tăng cường quan tâm, đầu tư, bởi vì công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước cũng là công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng nhất trí với đề nghị của đại diện cử tri về việc cho chủ trương nghiên cứu tiến hành việc quai đê lấn biển khu vực từ sông Văn Úc đến cửa sông Thái Bình trên cơ sở  tính toán hợp lý với phát triển hệ thống giao thông ven biển. Về vấn đề tích tụ ruộng đất, cần tiến hành đồng bộ, bởi tích tụ ruộng đất phải đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động, việc làm của nông dân. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang nghiên cứu các điều kiện liên quan đến quy hoạch sân bay quốc tế tại khu vực xã Vinh Quang. Nếu khu vực này đủ điều kiện, sẽ đưa vào quy hoạch hệ thống sân bay để thay thế sân bay Cát Bi và là sân bay dự bị cho sân bay quốc tế Nội Bài. Ghi nhận ý kiến cử tri về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đang nỗ lực triển khai công tác này để đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và giảm phiền hà cho nhân dân. Thủ tướng mong rằng, trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2010 và những năm tiếp theo./.

Đọc thêm