Thủ tướng dự Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

(PLVN) - Tối 10/12, tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019”. 

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau
Đại biểu tham dự khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019” và khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Đại biểu tham dự khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019” và khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. 

Dự buổi Lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Ông Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ông Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, ngành trung ương; các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các nước Thái Lan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia; đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng cho Cà Mau có  ý nghĩa thiêng liêng, cao quý, thể hiện tình cảm rất tốt đẹp của Hà Nội với Cà Mau nói riêng và của cả nước với Cà Mau nói chung”. 

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. 

Công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại tỉnh Cà Mau có tổng diện tích khuôn viên khoảng 1,6 ha bao gồm: Cột cờ mô phỏng Cột cờ Hà Nội diện tích 2.025 m2, chiều cao 45 m2, Công trình được khởi công ngày 28/2/2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu và thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao tặng tỉnh Cà Mau 3 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu và thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao tặng tỉnh Cà Mau 3 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu: “Với tình cảm gắn bó giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Cà Mau, hai địa phương đã thống nhất, thành phố Hà Nội xây dựng tặng tỉnh Cà Mau công trình Cột cờ Hà Nội tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. Cột cờ Hà Nội là biểu tượng kiêu hãnh, niềm tự hào của Thủ đô Hà Nội - Trái tim của cả nước trong suốt chiều dài lịch sử; tượng trưng cho ý chí tự cường, truyền thống văn hóa không chỉ của Thăng Long – Hà Nội, mà của cả dân tộc Việt Nam. Đến nay, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Cùng với việc khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Càu, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã dự Lễ khánh thành Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng mẹ Âu Cơ tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội”. Các công trình này sẽ tạo thành một tổng thể công trình có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa – lịch sử - truyền thống của dân tộc Việt Nam tại vùng đất cực Nam Tổ quốc. 

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Tiến Hải phát biểu và cám ơn đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Đô Hà Nội : “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” với nhiều hoạt động với chủ đề “Điểm hẹn Mũi Cà Mau” để kết nối du lịch là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi kinh nghiệm đưa ra những giải pháp đột phá để du lịch Cà Mau kết nối và cùng phát triển chung với Đồng bằng sông Cửu Long.

Các tỉnh, thành trong cả nước và các nước trong khu vực, cùng sự kiện này, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội. Công trình do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ Đô trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau. Cột cờ Hà Nội tọa lạc nơi Mũi đất thiêng liêng cực Nam Tổ quốc như con tàu luôn hướng về xa khơi, với tình cảm thiết tha và da diết "Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời nam thương nhớ đất Thăng Long".  

“Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” được diễn ra từ ngày 10 đến 15/12 có các hoạt động gồm: Hội chợ Thương mại và Du lịch Cà Mau - 2019; Liên hoan ẩm thực; Liên hoan giao lưu nghệ thuật của các Đoàn nghệ thuật của nhiều địa phương trong cả nước; Hội thi sân khấu cải lương không chuyên “Hương sắc Cửu Long” lần thứ I - 2019; quy mô cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng trước đó, “Tọa đàm kết nối & hợp tác phát triển du lịch Cà Mau” nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải pháp kết nối, liên kết phát triển du lịch Cà Mau với các tỉnh, thành trong cả nước và các Hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động du lịch của Thái Lan, Lào, Campuchia.

Tại buổi lễ, thành phố Hà Nội đã trao tặng tỉnh Cà Mau 3 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội./.

Đọc thêm