Thừa Thiên Huế chuẩn bị đưa lô “đất vàng” cạnh sông Hương ra đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vào kế hoạch đấu giá 2 khu đất “vàng” nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.
Khu đất ở số 5 đường Lê Lợi nằm cạnh sông Hương sẽ đưa ra đấu giá vào ngày 28/12 tới đây.
Khu đất ở số 5 đường Lê Lợi nằm cạnh sông Hương sẽ đưa ra đấu giá vào ngày 28/12 tới đây.

Theo đó, dự kiến vào ngày 28/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức phiên đấu giá khu đất số 5 đường Lê Lợi nằm cạnh sông Hương. Khu đất nằm giữa khách sạn cao cấp Azerai La Residence và đường quy hoạch 11,5m dọc bờ sông Hương, cạnh bên Học viện Âm nhạc Huế.

Khu đất "vàng" này rộng 8.012,3 m2 với giá khởi điểm cho thuê quyền sử dụng đất gần 823,9 triệu đồng/năm (chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định).

Mục tiêu của việc đấu giá là kêu gọi đầu tư dự án trên khu đất nhằm chỉnh trang cảnh quan bờ sông Hương, xây dựng khu dịch vụ du lịch cao cấp (không có lưu trú), hài hòa với khu vực lân cận, tạo điểm nhấn bên bờ Nam sông Hương.

Thời hạn sử dụng đất là 10 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

Ngoài khu “đất vàng” nói trên, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức đấu giá khu đất "vàng" rộng 7.081,5 m2 ở số 8-10 đường Phan Bội Châu và số 19 đường Nguyễn Huệ (TP Huế) nhằm mục đích xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp 4-5 sao quy mô từ 80-100 phòng với tổng mức đầu tư hơn 675 tỉ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 29/12.

Tài sản trên đất gắn liền với khu đất là 2 khu nhà làm việc, với tổng diện tích xây dựng 2.218,7m2, diện tích sàn 3.794,2m2, bao gồm các khu nhà làm việc cũ của Sở Giao thông Vận tải (số 10 Phan Bội Châu), Công ty Cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên Huế, (số 19 Nguyễn Huệ).

Giá khởi điểm đấu giá của khu đất hơn 230 tỉ đồng, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện sắp xếp, di dời nhiều cơ quan có trụ sở làm việc tại các khu đất "vàng" trên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ để kêu gọi đầu tư.

Đọc thêm