Thừa Thiên Huế: Mưa lớn làm các địa phương bị ngập nặng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình mưa lớn liên tục, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, hàng trăm người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thấp trũng đến nơi ở an toàn.
Nước ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Nước ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chiều 13/10, UBND phường An Tây, TP Huế đã triển khai lực lượng tổ chức di dời 50 học sinh sống tại khu vực xóm Gióng đến nơi an toàn. Đây là khu vực thấp trũng, do mưa lớn nước đổ về nhanh và chảy xiết nên rất nguy hiểm.

Còn tại huyện Phong Điền, chính quyền xã Phong Hiền đã di dời 15 hộ, 21 khẩu; huyện Phú Lộc di dời 20 hộ với 68 khẩu ở xã Lộc Tiến; thị xã Hương Trà sơ tán 3 người ở phường Hương Văn.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập nước

Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập nước

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Thủy Dương, Thủy Phương xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy ngập 0,3-0,4m. Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhiều điểm ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Quốc lộ 49B từ xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, huyện Phong Điền ngập sâu từ 0,4-0,6m, buộc lực lượng chức năng phải triển khai lực lượng cấm phương tiện lưu thông.

Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế bị ngập

Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế bị ngập

Do mưa lớn cộng với địa hình dốc, nước chảy xiết đã gây sạt trượt tại Km95-Km96 trên tuyến Quốc lộ 49B qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Tại hiện trường, khối lượng đất đá khá lớn đã tràn ra mặt đường, nước chảy xiết ngập sâu 0,2-0,4m gây ách tắc giao thông.

Chiều cùng ngày, đường tránh QL 1A qua TP Huế thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy, một số đoạn bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông trên cung đường này.

Mưa lớn gây sạt trượt trên tuyến QL49B qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc

Mưa lớn gây sạt trượt trên tuyến QL49B qua xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc

Để đối phó với mưa lũ, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có công điện về việc chủ động phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Ông Phương yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn.

Các địa phương kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chú ý các khu vực đồi núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao như: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc; các hộ dân ven sông Hương, sông Bồ.

Hàng trăm rọ đá hộc đã được các lực lượng dùng để chống sạt lở

Hàng trăm rọ đá hộc đã được các lực lượng dùng để chống sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các địa phương phân công lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ. Kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm "4 tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ.

Nhiều nơi ngập sâu, lực lượng chức năng phải đặt biển cấm người và phương tiện lưu thông

Nhiều nơi ngập sâu, lực lượng chức năng phải đặt biển cấm người và phương tiện lưu thông

Theo dự báo đến ngày 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 700 mm.

Đọc thêm