Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Đắc Lắc

Ngày 14-12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc.

* Đồng chí Nguyễn Bá Thanh thăm Cục An ninh Tây Nguyên (Bộ Công an)

Ngày 14-12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Dhăm Eanoul, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắc Lắc trình bày tại buổi làm việc, trong năm 2009, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng, ước đạt 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ trọng nông-lâm nghiệp chiếm 53%, công nghiệp-xây dựng 17%, thương mại-dịch vụ 30%. Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của Đắc Lắc; tổng diện tích cà phê là 182,4 nghìn ha với sản lượng 380 nghìn tấn; cao su có 24.860ha với sản lượng khai thác ước đạt 28.160 tấn mủ quy khô; cây điều có diện tích 41.500ha với sản lượng 24 nghìn tấn...

 

Thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 13,9 triệu đồng. Về văn hóa-xã hội, tỉnh Đắc Lắc có 16% trường đạt chuẩn quốc gia; 73,4% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 21%... Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh có 21 Đảng bộ trực thuộc với 44.558 đảng viên.

Sau khi giới thiệu về những kết quả đạt được trong phát triển trên các mặt công tác của Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh những lĩnh vực mà Đà Nẵng và Đắc Lắc cần hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới; trong đó có lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, giáo dục-đào tạo....

 

Đồng thời, đồng chí cũng trao đổi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong vấn đề giải tỏa, đền bù, tái định cư, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phương án bố trí, sử dụng nhân lực sau đào tạo một cách hợp lý và hiệu quả; thu hút các nhà đầu tư lớn cho phát triển, trong đó trọng tâm là xây dựng các khu, cụm công nghiệp và công tác giáo dục-đào tạo; triển khai thực hiện các chính sách xã hội...

Chiều ngày 14-12, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên (Bộ Công an) đóng trụ sở trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.

Thiếu tướng Trình Văn Thống, Cục trưởng cho biết, trong thời gian qua, với phương châm an ninh chủ động, bám sát cơ sở, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc giữ vững an ninh-quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn phụ trách. Trong quá trình hoạt động của mình, đơn vị đã vinh dự được trao tặng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước, 5 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cùng những phần thưởng khác.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Cục An ninh Tây Nguyên và mong muốn Cục ngày càng trưởng thành nhiều mặt, góp phần quan trọng trong vấn đề giữ gìn an ninh quốc gia ổn định, phát triển kinh té-xã hội của Tây Nguyên.

Tin và ảnh: N.THÀNH

Đọc thêm