“Thước đo” Thủ Thiêm

(PLVN) - Chiều qua 16/7, UBND TP. HCM đã tổ chức cuộc họp “Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm". Cuộc họp không công khai, báo chí không được dự.
Khu đô thị Thủ Thiêm
Khu đô thị Thủ Thiêm

Trước đó, bên lề Kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khoá IX, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP và Quận 2 đang chạy đua quyết liệt trong hai tuần còn lại của tháng 7 để hoàn thành các phương án giải quyết tại khu ĐTM Thủ Thiêm.

Theo lãnh đạo TP. HCM, Chính phủ đang làm và sẽ có kết luận riêng về khu tái định cư 160 ha tại Thủ Thiêm, nơi người dân đang khiếu kiện. Ông Nhân thông tin tiếp, TP đã gặp người dân một lần trước Tết âm lịch vừa qua, đã đưa ra một khung định hướng. Trong thực tiễn, việc áp khung đó vào từng gia đình chắc chắn không giống nhau.

Vì vậy, TP. phải gặp người dân lần thứ 2 để đưa ra các khung cụ thể, xem người dân chọn đất là chính, chọn nhà là chính hay chọn tiền là chính. Từ đó, mới điều chỉnh các khung và chính sách cho chuẩn xác với từng người hay từng nhóm người. 

Theo một thông tin đáng phấn khởi, đã có 85% người dân đồng ý, nhưng phải đưa ra một định mức cụ thể. Nếu chọn đất, thì phải tính ra đất cho đủ của họ, còn chọn nhà thì phải có đủ nhà cho họ, làm phải cụ thể, không chung chung.

Theo ông Chủ tịch Quận 2, cuối tuần sẽ tổ chức mời gặp mặt hơn 300 hộ dân trong khu 4,3ha ngoài ranh để thoả thuận, chốt phương án bồi thường. Riêng các hộ dân còn lại, không thuộc 4,3ha, chính quyền đã và đang hướng dẫn khiếu kiện lên UBND TP theo quy định pháp luật, để không còn cảnh khiếu kiện vượt cấp như lâu nay (!)

Thật đáng mừng bởi người dân dù có khiếu nại vượt cấp lên Trung ương, Thanh tra Chính phủ dẫu có kết luận thì nơi thực hiện kết luận vẫn là thành phố. TP. Hồ Chí Minh với tinh thần có sai có sửa, không để nước mắt những người thiệt hại thực sự ở Thủ Thiêm không phải rơi thêm.

Hôm nay đã 17/7, có nghĩa chỉ còn 13 ngày nữa sẽ hết tháng 7/2019. Điều đó cho thấy để làm được như lời hứa của ông Nguyễn Thiện Nhân phải rất khẩn trương, có sự phối hợp chính xác giữa Thanh tra Chính phủ (ra Kết luận Thanh tra), Chính phủ (ra Quyết định kết quả Thanh tra) và TP. Hồ Chí Minh (nơi thực hiện Kết luận).

Chắc chắn rằng, bà con Thủ Thiêm (những người bị thiệt hại do khu ĐTM Thủ Thiêm) là những người yêu nước. Họ không sợ thiếu, không ngại gì khi được đóng góp vào sự phát triển của đất nước và TP; tuy nhiên họ khó chấp nhận “không công bằng”.

Giải quyết khiếu kiện tại Thủ Thiêm sẽ là thước đo đánh giá chính quyền có thực sự của dân, do dân, vì dân không? Nó đồng thời cũng là thước đo lãnh đạo TP có vô cảm với dân, “nói một đàng, làm một nẻo” hay không?

Đọc thêm