Thương hiệu, sản phẩm doanh nghiệp được lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp 39 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2024), nhiều ý kiến của doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội:

Tập đoàn T&T Group là một doanh nghiệp lớn, hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, tiêu biểu như tài chính - đầu tư; bất động sản; năng lượng; công thương; hạ tầng giao thông; nông nghiệp; y tế, thể thao, giáo dục… Đáng chú ý, hiện Tập đoàn T&T Group đang là cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Ông Đỗ Quang Hiển.

Ông Đỗ Quang Hiển.

Để lan tỏa các thương hiệu, sản phẩm, chúng tôi cần người dân tiếp cận được những thông tin. Báo chí là một trong những kênh truyền tải thông tin nhanh nhạy, chuyên nghiệp, chính thống và hiệu quả.

Qua báo chí, người dân nắm bắt được các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với khách hàng. Đó là mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời của báo chí và doanh nghiệp. Một sự hợp tác “win - win”, cùng phát triển. Ngoài ra, với doanh nghiệp, báo chí còn là cơ quan phản biện, góp ý, để những khiếm khuyết nếu có của doanh nghiệp được nhìn nhận, để từ đó kịp thời sửa đổi, đem lại tiện ích, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Với riêng Báo Pháp luật Việt Nam, với tư cách là độc giả, chúng tôi đánh giá cao Quý Báo khi lượng tin tức trong nước và quốc tế luôn được cập nhật nhanh nhạy, chính xác, có tính định hướng rất tích cực.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng dành một lượng tin bài khá lớn để cập nhật các hoạt động của Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB và một số doanh nghiệp trực thuộc khác. Những tin bài của Quý Báo đã góp phần giúp chúng tôi lan tỏa thương hiệu, sản phẩm cùng những thông điệp tích cực đến đông đảo bạn đọc trong cả nước.

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN):

Ông Lê Mạnh Hùng.

Ông Lê Mạnh Hùng.

Trong bối cảnh địa chính trị trên thế giới hiện nay có nhiều biến động, khó lường, giá dầu lên xuống thất thường, những người kinh doanh lĩnh vực năng lượng, dầu khí như chúng tôi chịu không ít áp lực. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là đơn vị đặc thù, đóng hai “vai” chính, vừa trực tiếp sản xuất kinh doanh lại vừa có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với một số đơn vị thành viên.

Hơn nữa, ngành Dầu khí không đơn thuần là một ngành kinh tế mà còn là một ngành kỹ thuật, không phải ai cũng nắm rõ được những hoạt động khó khăn, vất vả của chúng tôi. Thế nhưng qua báo chí, vai trò, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho chúng tôi được người dân thấu hiểu, sẻ chia.

Tập đoàn Dầu khí là doanh nghiệp lớn của đất nước, 100% vốn nhà nước. Do đó, chúng tôi vừa phải bảo đảm kinh doanh hiệu quả, vừa phải bảo đảm an toàn vốn. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp cụ thể, chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với một số cơ quan quản lý nhà nước để điều tiết nền kinh tế. Như vậy, trách nhiệm của chúng tôi là rất lớn. Nếu không có báo chí đồng hành, chia sẻ thì nhiệm vụ của chúng tôi khó hoàn thành.

Sáu tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu sản xuất của chúng tôi đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt trong những tháng gần đây ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để PVN có được sự thành công như ngày hôm nay cũng là một phần công sức của các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn.

Thay mặt hơn 6 vạn người lao động dầu khí, tôi mong rằng trong những chặng đường tiếp theo của PVN sẽ luôn được báo chí, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam quan tâm, đồng hành để đưa hình ảnh, thông tin của ngành Dầu khí tới đông đảo công chúng, từ đó giúp công chúng, xã hội hiểu rõ hơn và thêm tin yêu vào ngành Dầu khí, vào PVN.

Ông Phạm Hồng Hải - Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB):

Ông Phạm Hồng Hải.

Ông Phạm Hồng Hải.

Trước tiên, tôi xin nhấn mạnh vai trò của báo chí rất quan trọng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng, một ngành rất đặc thù. Với những thông tin khách quan, kịp thời và hiệu quả, báo chí nói riêng và Báo Pháp luật Việt Nam đã đồng hành, giúp chúng tôi đạt được nhiều thành tựu trong hành trình phát triển vừa qua.

OCB hiện thuộc nhóm các ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng và hoạt động hiệu quả. Luôn là đơn vị tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, chú trọng đến việc kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, đầu năm 2024 OCB triển khai chiến lược phát triển bền vững hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, góp phần xây dựng một tương lai xanh và thịnh vượng.

Với sự đồng hành của Báo Pháp luật Việt Nam, OCB đã nhanh chóng nắm bắt được các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan chức năng, từ đó chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các sản phẩm, dịch vụ, định hướng phát triển của Ngân hàng cũng được Báo truyền tải nhanh chóng đến độc giả, giúp thông tin được đa chiều, hiệu quả.

Nhân dịp 39 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên, tôi kính chúc Ban Biên tập cùng các nhà báo, phóng viên, cán bộ công nhân viên thuộc Báo Pháp luật Việt Nam thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đạt nhiều thành tựu, xứng đáng với vị thế quan trọng của cơ quan ngôn luận Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) kiêm CEO Công ty CP Học viện Asala:

Ông Nguyễn Quang Huy.

Ông Nguyễn Quang Huy.

Doanh nghiệp và báo chí là hai lực lượng vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là bình đẳng, việc hợp tác truyền thông với báo chí là một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. Hai bên có quan hệ hợp tác tương hỗ, trợ giúp nhau cùng phát triển. Trong quá trình hợp tác, các đơn vị báo chí sẽ có thể cố vấn, phản biện, góp ý cho các doanh nghiệp về xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, định vị sâu trong tâm trí khách hàng.

Đó là mối quan hệ hợp tác lâu dài, tạo ra lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cùng nhau nhìn về một hướng. Cả hai cùng đồng hành nhất định sẽ tạo ra giá trị khác biệt, giúp hai bên cùng phát triển bền vững cả trong hiện tại và tương lai.

Thực tế, trong quá trình công tác, dù là ở vị trí quản lý doanh nghiệp hay đào tạo quản lý doanh nghiệp, tôi luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam. Thông qua báo chí, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp được nâng cao, từ đó giúp nâng cao giá trị.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Báo PLVN trong các chương trình thiện nguyện.

Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Báo PLVN trong các chương trình thiện nguyện.

Trong quá trình công tác của mình, chúng tôi nhiều lần hợp tác với Báo Pháp luật Việt Nam. Đây là tờ báo lớn, uy tín, thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan; những vấn đề Báo đưa tin đều có chứa nội dung được nhiều người quan tâm. Tôi là độc giả thường xuyên của Báo Pháp luật Việt Nam, ấn tượng về nhiều bài viết của Báo, đặc biệt là những bài viết liên quan đến chính sách, kinh tế, bất động sản… Đó là những bài viết có tính chuyên sâu, phân tích đa chiều, vun đắp giá trị hiểu biết cho độc giả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, diễn biến kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước mang lại những cơ hội và đối mặt với những thách thức. Rất nhiều người đã trở thành độc giả thân thiết, gắn bó với Báo Pháp luật Việt Nam. Trong đó, rất nhiều người là những lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhân dịp 39 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số báo đầu tiên, tôi kính chúc Ban Biên tập cùng toàn thể đội ngũ phóng viên, nhân viên của Báo nhiều sức khỏe và thành công trên hành trình lan tỏa tri thức, kiến tạo giá trị nhân văn cho cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Đọc thêm