Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

(PLVN) -Sáng 20/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo báo cáo thực trạng năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Hội thảo do Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc và ông Nicholas Boot, Cố vấn chương trình Tiếp cận Công lý và quyền con người, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Văn phòng Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương đồng chủ trì.

 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Lê Vệ Quốc khẳng định, đến nay đội ngũ báo cáo viên (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) đã được củng cố, kiện toàn, ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, đạo đức hành nghề của BCV, TTVPL vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, do đó cần hoàn thiện và tiếp tục nâng cao hơn nữa. 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, trao đổi thẳng thắn về thực trạng năng lực của BCV, TTVPL, đặc biệt là tại 06 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Nông, Kiên Giang và Đồng Tháp; các biện pháp, giải pháp để góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ BCV, TTVPL…  

Đọc thêm