Tiếp vụ chặt phá rừng trồng tại Quảng Trị 12 năm chưa xử lý dứt điểm: Công an vào cuộc điều tra

(PLVN) -  Đã hơn 12 năm, ông Minh mang đơn đi cầu cứu khắp nơi, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng có văn bản chỉ đạo, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức nhiều cuộc họp, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông Minh tại khu đất đã bị chặt phá cây trồng.
Ông Minh tại khu đất đã bị chặt phá cây trồng.

Hơn 12 năm liên tục "vác đơn" đi cầu cứu khắp nơi

Theo phản ánh của ông Minh, năm 2006 và 2008, sau khi được cấp đất ông Minh tiến hành trồng cây tràm hoa vàng và keo tai tượng trên 30ha đất được cấp. Khi cây trồng lên xanh tươi thì từ ngày 6/3/2010 đến 5/4/2011, toàn bộ 30ha rừng trồng từ 2 đến 4 năm tuổi của ông Minh bị một số hộ dân ở bản 9 (nay là thôn Ba Viêng), xã Thanh, huyện Hướng Hoá đến chặt phá, đốt, chiếm đất sản xuất.

Nhìn hàng chục ha keo tràm gia đình ông đã bỏ công sức, tiền bạc cả tỷ đồng đầu tư bị chặt phá không thương tiếc, ông Minh đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng huyện Hướng Hoá.

Tại văn bản số 23/CV-CSĐT Công an huyện Hướng Hoá ngày 8/4/2011 nêu rõ, kết quả điều tra ban đầu xác định, toàn bộ 30ha rừng trồng của ông Minh đã bị 28 hộ dân ở bản 9, xã Thanh (mỗi hộ có từ 2 đến 3 người tham gia) nhiều lần chặt phá, đốt để chiếm đất trồng sắn.

Quá trình điều tra, Công an xét thấy hành vi chặt phá, đốt rừng trồng của 28 hộ dân có dấu hiệu tội phạm “Huỷ hoại tài sản” quy định tại điều 143 – Bộ luật Hình sự. Hội đồng định giá tài sản kết luận, ông Minh thiệt hại 352 triệu đồng.

Nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và tin tưởng vào sự giải quyết công bằng, đúng pháp luật của Công an, chính quyền địa phương nên ngày 5/4/2011, ông Minh có đơn đề nghị không xử lý hình sự với 28 hộ dân do họ nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Thay vào đó, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kinh phí khai hoang, cây giống, chăm sóc 30ha rừng trồng bị phá rồi tự nguyện trả đất để địa phương chia cho dân canh tác.

Ngày 2/5/2011, Công an huyện Hướng Hoá có văn bản số 09/TB gửi ông Minh thông báo: Sau quá trình điều tra, xác minh, đơn vị này đã xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá tham mưu UBND huyện Hướng Hoá cùng các ban, ngành chức năng giải quyết, hỗ trợ kinh phí theo nguyện vọng của ông Minh. Sau đó, Công an huyện Hướng Hoá đã báo cáo nội dung với Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá về quan điểm giải quyết vụ việc và được đồng ý.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không có kết quả xử lý, ông Minh đã gửi đơn đi nhiều nơi, từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và nhiều cơ quan liên quan khác.

Đặc biệt, vụ việc được nhiều cơ quan báo chí đăng tải phản ánh vụ việc.

Nhận được đơn của ông Minh, các cơ quan cấp tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đốc thúc, yêu cầu UBND và Công an huyện Hướng Hoá khẩn trương giải quyết dứt điểm. Thế nhưng, đến nay đã hơn 12 năm, vụ phá 30ha rừng kể trên vẫn “án binh bất động”.

Sau khi PLVN có bài viết phản ánh vụ việc, ông Hồ Văn Hạnh – Bí thư Đảng uỷ xã Thanh cho rằng, hành vi lấn chiếm đất của các hộ dân ở trên là sai. Xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, vận động các hộ dân trả đất cho ông Minh nhưng họ nhất quyết không trả với lý do thiếu đất sản xuất. Hiện xã cũng đã hết quỹ đất nên không thể cấp bổ sung cho các hộ này.

Ông Hồ Văn Hạnh – Bí thư Đảng uỷ xã Thanh đang trao đổi với PV.

Ông Hồ Văn Hạnh – Bí thư Đảng uỷ xã Thanh đang trao đổi với PV.

Ông Hồ A Cất, Chủ tịch UBND xã Thanh cũng cho biết, chính quyền xã đã cố gắng hết sức trong tuyên truyền, vận động nhưng không có kết quả. Vì vậy, xã cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ cấp huyện, tỉnh để xử lý dứt điểm vụ việc, tránh khiếu nại kéo dài.

Liên quan đến vụ việc của ông Nguyễn Quang Minh, vào ngày 20/6/2023, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Minh đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, vào ngày 13/7/2023, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị đã có công văn về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Quang Minh. Theo đó, Phó Trưởng Ban Nội chính Lê Thị Hồng Đào đã ký Công văn số 604 – CV/BNCTY, về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Quang Minh. Công văn nêu rõ: Nội dung Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của ông đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hoá để giải quyết theo quy định pháp luật.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV tiếp tục liên hệ với Công an huyện Hướng Hóa, UBND huyện Hướng Hoá.

Ngày 12/9/2023, làm việc với PV, Trung tá Cao Sơn Hải – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Hướng Hoá cho biết: Công an huyện đã nhận đơn của ông Nguyễn Quang Minh và đang vào cuộc để điều tra, xác minh lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để xác định có tội phạm hay không trong vụ việc này, sau đó sẽ xác định thiệt hại, đánh giá tài sản thiệt hại do ai gây ra, gây ra bao nhiêu trong phạm vi nào… Công an huyện sẽ làm rõ, đúng quy định của pháp luật, nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố.

Ông Trần Bình Thuận – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá thông tin về sự việc: Huyện đã tổ chức đối thoại để khuyên người dân trả lại đất cho ông Minh, sau đó sẽ giao cho xã cân đối lại quỹ đất trên địa bàn, chỗ nào còn khai hoang được thì sẽ hỗ trợ cho bà con. Đối với những hộ nghèo hoặc trường hợp chưa có đất sản xuất thì huyện sẽ hỗ trợ đất khai hoang hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho bà con. Đặc biệt, huyện chỉ rà soát lại những đối tượng thiếu đất vì trong đó có nhiều đối tượng đã có đất rồi.

“Huyện phải làm chứ không thể dừng lại, bởi vì dừng lại thì vụ việc không bao giờ đi đến điểm kết thúc được. Người dân trả đất thì mức độ xem xét sẽ khác, còn nếu không tự nguyện thì mức độ xem xét sẽ khác”, ông Thuận nhấn mạnh.

Đọc thêm