Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ về thông tin vàng giả

(PLO) - Chiều 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin về vàng giả, vàng kém chất lượng được đưa sang tiêu thụ ở nước ta.
Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin về thông tin vàng giả, vàng kém chất lượng.

Loại vàng giả mà một số cửa hàng vàng đã mua
 Loại vàng giả mà một số cửa hàng vàng đã mua

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan xác minh, làm rõ thông tin các báo phản ánh về tình trạng buôn bán vàng giả, vàng kém chất lượng để có phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2015.

Mới đây, một số tiệm kinh doanh vàng, bạc tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng… đã bị lừa mua vàng giả. Loại vàng giả này được sản xuất rất tinh vi, dùng máy đo tuổi vàng như cách thông thường sẽ không thể phát hiện được; chỉ khi phân kim mới phát hiện ra hàm lượng vàng chỉ chiếm từ 30 – 50%.

Đọc thêm