Phát hiện 37 cá thể động vật hoang dã “vượt biên” vào Việt Nam

(PLO) - Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm từ Lào vào Việt Nam trên xe khách.
Số động vật hoang dã được phát hiện trên xe khách
Số động vật hoang dã được phát hiện trên xe khách

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép từ Lào về Việt Nam đã vào cuộc điều tra.

Vào 10 giờ sáng nay (23/6) Phòng PC 49 Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng phát hiện xe khách mang biển số 37B - 02112 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có nhiều nghi vấn ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, dưới gầm xe và trên các ghế xe cảnh sát phát hiện 37 cá thể động vật hoang dã gồm tê tê, rùa, ba ba. Tất cả số động vật hoang dã này đều không có giấy tờ hợp lệ.

Tài xế Ngô Văn Quang (25 tuổi, trú tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) khai nhận số hàng trên do một người không rõ lai lịch gửi từ Lào về huyện Diễn Châu, khi về đến nơi sẽ có người liên hệ nhận hàng.

Toàn bộ tang vật đã được lập hồ sơ tạm giữ để phối hợp các lực lượng điều tra chủ lô hàng để có biện pháp xử lý theo quy định, riêng tài xế Quang bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

* Một diễn biến khác, vào lúc 4h50 phút sáng cùng ngày (23/6) tại km 418+300, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện trên khách mang BKS 47B-005.75 vận chuyển 1.140 lọ mỹ phẩm không có giấy tờ.

Tài xế điều khiển xe khách là Ngô Thanh Vi (SN 1979, trú TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Toàn bộ số mỹ phẩm trên được cất dấu trong 9 thùng cát tông tất cả đều không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Tang vật sau đó được lập biên bản bàn giao cho Đội quản lý thị trường Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm