Tiểu thương “khóc“ vì lỗ khi năm đầu buôn mai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên nhiều tuyến đường của Hà Nội những ngày cuối năm, nhiều tiểu thương buôn hoa vẫn đang mải miết với những gốc mai, cây cảnh... Năm nay sức mua giảm khiến nhiều tiểu thương lỗ nặng.
Tiểu thương “khóc“ vì lỗ khi năm đầu buôn mai

Ghi nhận tại đường Lạc Long Quân chiều ngày 29 Tết, nhà vườn cây cảnh An Khánh đang phải chuyển những gốc mai vàng về.

Chủ vườn cây cảnh An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) - anh Hoàng Bá Mạnh cho biết: “Năm đầu tiên buôn mai nhưng lỗ, chúng tôi bán mai để phục vụ Tết cho người dân từ ngày 15/12. Năm nay tôi cũng chỉ buôn 150 gốc mai nhưng đến chiều nay chỉ bán được khoảng 90 gốc, số còn lại khách trả rẻ quá nên chúng tôi không bán, 1 số gốc thì bán buôn còn lại 1 số gốc mang về vườn".

Anh Mạnh cho hay, do công vận chuyển từ Bình Định ra nên giá cũng rao động từ 3 triệu đến 30 triệu gốc bonsai. "Chiều 30 Tết rồi, không có khách mua nên bán không hết được hết số mai đó, cũng buồn lắm nhưng cũng đành chịu lỗ”, anh Mạnh ngậm ngùi.

Một tiểu thương khác trên đường Lạc Long Quân, anh Tùng - chủ Nhà vườn NN T&T chuyên quất, bưởi tại Hà Nội cho biết, năm nay lượng Khách mua giảm khoảng 50% so với mọi năm.

"Năm nay ước tính chỉ bán khoảng 300 cây, cây it tiền nhất khoảng 2,5 triệu, cây nhiều tiền nhất khoảng 12 triệu. Như nhà vườn như chúng tôi thì lấy công làm lãi, không lỗ, chứ như tiểu thương đi buôn năm nay là lỗ".

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 31/1 (tức 29/12 âm lịch):

Nhiều tiểu thương buôn mai năm nay lỗ nặng.

Nhiều tiểu thương buôn mai năm nay lỗ nặng.

Các tiểu thương chở cây về.

Các tiểu thương chở cây về.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua giảm hẳn.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua giảm hẳn.

Người dân chọn quất chiều 29 Tết.

Người dân chọn quất chiều 29 Tết.

Đọc thêm