TikTok công bố kế hoạch bảo mật dữ liệu mới ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TikTok đã công bố một chế độ bảo mật dữ liệu mới, được gọi là “Kế hoạch Clover”, trong bối cảnh nền tảng mạng xã hội này đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp ở các nước trên thế giới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 8/3, TikTok cho biết, trong năm nay sẽ bắt đầu lưu trữ dữ liệu người dùng châu Âu, với việc chuyển giao dữ liệu sẽ tiếp tục đến năm 2024.

Để thực hiện kế hoạch này, TikTok xác nhận sẽ sớm mở một trung tâm dữ liệu thứ hai ở Ireland và một trung tâm khác ở vùng Hamar của Na Uy. Các trung tâm dữ liệu này sẽ được vận hành bởi một bên thứ ba không được tiết lộ.

Các động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu gần đây đã cấm nhân viên cài đặt ứng dụng TikTok trên điện thoại di động.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã ủng hộ luật mới để cấm ứng dụng video TikTok và các ứng dụng khác của nước ngoài nếu chúng gây ra các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Đọc thêm