Tìm thấy nam thanh niên Hải Phòng trốn cách ly

(PLVN) - Khi chưa hoàn thành quá trình cách ly theo quy định, anh Phạm Văn Trường (SN 1985, quê quán thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung và bị phát hiện đang ở tại nhà người quen tại Quảng Ninh.
Lực lượng chức năng làm việc với anh Phạm Văn Trường.
Lực lượng chức năng làm việc với anh Phạm Văn Trường.

Ngày 17/2, trao đổi với PLVN, lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện công dân Phạm Văn Trường , người trước đó bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng vào tối 13/2.

Theo thông tin được lực lượng chức năng cung cấp, sau khi bỏ trốn khỏi khu cách ly ở tại trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng), anh này đã đi xe ôm về nhà tại rồi đi từ nhà đến ngã ba đường 10, thuộc TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Không chỉ vậy, Trường còn đi nhờ xe tải qua Cẩm Phả, rồi đi nhờ xe container đến địa phận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến huyện Tiên Yên, Trường đã vào nhà anh Nguyễn Văn Kh, trú tại thôn Cái Kỳ, xã Hải Lạng, lưu trú đến thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.

Hiện, lực lượng y tế của huyện Tiên Yên đã tiến hành khử khuẩn tại gia đình anh Nguyễn Văn Kh. Công an huyện Tiên Yên đã làm việc với Phạm Văn Trường và các trường hợp tiếp xúc có liên quan, tiến hành đưa tất cả những người trên về cách ly bắt buộc tập trung tại cơ sở cách ly của huyện, theo hình thức tự trả phí.

Được biết, anh Trường khai nhận đã bị đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề du lịch từ 3/2. Ngày 4/2, anh này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 13/2, anh Trường bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Đọc thêm