Tin đồn lũng đoạn thị trường tài chính

Sáng 22/2, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84), Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) cho biết đã lập ban chuyên án để điều tra nguồn gốc của thông tin bịa đặt lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt – Cổng TTĐT Chính phủ cho biết.

Sáng 22/2, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84), Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) cho biết đã lập ban chuyên án để điều tra nguồn gốc của thông tin bịa đặt lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt – Cổng TTĐT Chính phủ cho biết.

Dư mua trống trơn trên bảng điện tử ngày 21/2

Ban chuyên án sẽ điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm tung tin bịa đặt.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng chính thức lên tiếng về vụ việc này. Bản tin  trên website của Bộ Công an khẳng định, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra thông tin bịa đặt liên quan đến ngân hàng BIDV.

Bộ này xác nhận, ngày 21/2/2013, xuất hiện tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng cục An ninh II, Bộ Công an đang truy tìm thủ phạm tung tin bịa đặt trên.

Trước đó, ngày 21/2, Thiếu tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nội địa (Tổng cục II - Bộ Công an) đã có văn bản gửi báo chí về việc bác bỏ tin đồn ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt vì liên quan đến những sai phạm kinh tế.

Lãnh đạo Tổng cục An ninh II nhận định thông tin bịa đặt này gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường tài chính, ngân hàng, kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán và uy tín thương hiệu BIDV. Đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính, ngân hàng.

Sáng 21/2, trong lúc toàn thể ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà họp triển khai kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện Nghị quyết 01, 02/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì xuất hiện tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt bị bắt.  Ngay sau đó, BIDV đã phát thông cáo báo chí chính thức bác bỏ thông tin này và coi đây “là một dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi”. BIDV cho biết ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.

Chủ tịch BIDV nhận định, những kẻ tung tin đồn nói trên có lẽ đã kiếm được ít nhất 500 - 700 tỷ đồng từ các thị trường chứng khoán, vàng và tỷ giá vốn diễn biến khá bất thường trong 3 ngày qua. Rõ nhất là thị trường chứng khoán xuất hiện 4 mã có nghi vấn bị làm giá. Và điều tra vụ việc này, theo ông, là không quá khó khăn, chỉ cần tìm hiểu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trong một động thái kịp thời, hôm qua - 22/2, Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 597/UBCK-VP đề nghị các Sở giao dịch chứng khoán  phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán rà soát toàn bộ các giao dịch trong thời gian gần đây, đặc biệt phiên 21/2, kịp thời báo cáo UBCKNN, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

Thống kê của bộ phận phân tích các công ty chứng khoán cho thấy, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2/2013, vốn hóa thị trường sàn TP.Hồ Chí Minh (HSX) đã giảm xuống còn 780.122 tỷ đồng từ con số 809.038 tỷ đồng thời điểm đóng cửa phiên 20/2. Như vậy, chỉ sau một ngày, vốn hóa sàn HSX đã lao dốc tới 28.916 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại sàn Hà Nội (HNX), vốn hóa thị trường cũng giảm mạnh từ 100.833,5 tỷ đồng phiên hôm trước xuống còn 95.960,4 tỷ đồng phiên này, tương ứng mất 4.873,1 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại toàn thị trường phiên ngày 21/1 như vậy lên tới 33.789,1 tỷ đồng (khoảng 1,6 tỷ USD).

Không chỉ lũng đoạn trên thị trường chứng khoán, tin đồn còn được cho là nguyên nhân thổi giá đô chợ đen trong mấy ngay vừa qua khi nói rằng “có khả năng phá giá tiền đồng”. Về vấn đề này, hôm qua – 22/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức khẳng định tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường. NHNN sẽ xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

NHNN cho biết, thời gian qua, thị trường ngoại tệ và tỷ giá diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ cân bằng, các nhu cầu hợp pháp, hợp lý được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống tổ chức tín dụng, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng mạnh. 

Tuy nhiên, trong ngày 21/02, đã có những tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá biến động.

NHNN đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do. 

Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

Đây không phải là lần đầu thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam hoảng loạn vì những tin đồn thất thiệt nhưng dường như chưa có trường hợp nào được cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý triệt để. Vụ việc xẩy ra đầu năm đối với BDIV vì vậy cần được làm rõ và có chế tài nghiêm minh để tăng tính răn đe.

Phong Vũ

Đọc thêm