Tin giao thông đến sáng 8/10: Loạt tai nạn khiến cô gái mang thai 8 tháng và 3 người khác thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/10, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Hải Phòng, TP HCM xảy ra tai nạn khiến 4 người tử vong.

Người đàn ông tử vong sau va chạm xe khách

Khoảng gần 17h, ô tô khách BKS 38F - 000.97 do tài xế Trần Hậu Tình (trú tại TP Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển trên QL1 theo hướng Nam - Bắc.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Khi xe đi đến địa phận tổ dân phố Hoàng Trinh (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trong lúc vượt lên 1 xe ô tô đi cùng chiều đã va chạm với xe máy BKS 38K1 - 08522, do ông P.V.T (trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Thai phụ 8 tháng chết thảm dưới gầm xe hổ vồ

Tai nạn thương tâm khiến chị L.T.P. (33 tuổi, trú tiểu khu Xuân Long, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) cùng đứa trẻ trong bụng tử vong.

Cụ thể, khoảng 14h20, một chiếc xe Howo 4 chân (xe có 4 trục, bánh kép) mang BKS 36C-199.59 do tài xế Lang Văn Huyên (27 tuổi, trú thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 47.

Khi tới cầu Khe Mục (Quốc lộ 47 đoạn qua khu 4, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân), xe "hổ vồ" đã va chạm với một chiếc xe máy do chị L.T.P điều khiển, khiến người phụ nữ này ngã ra đường và bị chiếc xe cán trúng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe hổ vồ tiếp tục kéo lê xe máy thêm khoảng 200 m rồi mới dừng lại.

Người phụ nữ gặp nạn đang mang thai tháng thứ 8. Đứa bé trong bụng cùng người mẹ đều đã không qua khỏi trước tai nạn trên.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Va chạm với tàu chở hàng, người phụ nữ tử vong thương tâm

Khoảng 11h45, tại Km 105 tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng (đoạn qua phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ va chạm giữa người đi xe máy và tàu hỏa chở hàng, khiến người đi xe máy tử vong.

Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 15B1 587xx khi đi qua khu vực đường tàu đã va chạm với đoàn tàu chở hàng đang lưu thông theo hướng Cảng Hải Phòng đi Đình Vũ.

Phương tiện của nạn nhân bị tàu hỏa kéo lê. Ảnh TTXVN.

Phương tiện của nạn nhân bị tàu hỏa kéo lê. Ảnh TTXVN.

Tàu hỏa đã kéo lê xe máy khoảng 4m và hất văng nạn nhân tử vong.

Nhân được tin báo, lực lượng chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân cụ việc.

Xe bơm bê tông đi vào đường cấm cán 1 người tử vong

Còn tại TP HCM, khoảng 9h ngày 7/10, chiếc xe bơm bê tông có kích thước lớn chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng từ Phú Hữu xuống chợ Long Trường.

Khi gần tới UBND phường Long Trường (TP Thủ Đức), ô tô trên va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái chạy cùng chiều bên phải. Va chạm khiến người đàn ông ngã xuống và bị xe bơm bê tông cán qua khiến ông tử vong.

Va chạm với xe bơm bê tông khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Va chạm với xe bơm bê tông khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Vụ việc khiến người dân búc xúc vì họ cho rằng chiếc xe bơm bê tông này đã chạy vào khung giờ cấm, mặc dù nạn nhân đi sát lề nhưng vẫn bị phương tiện này ép ngã. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua hiện trường vụ tai nạn cấm xe có tải trọng từ 5 tấn trở lên lưu thông trong khung giờ 6-22h.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm