Bắt tên trộm nhiều lần di chuyển chỗ ở

(PLO) -Công an phường Chánh Nghĩa đang lập hồ sơ để xử lí đối tượng Phạm Anh Cường (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Cường cùng tang vật
Cường cùng tang vật

Khoảng 15h hôm qua, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa nhận được điện thoại của anh Nguyễn Thanh Quang (SN 1975, tạm trú phường Chánh Nghĩa) cho biết bị mất hơn 1 trăm triệu đồng để trong xe du lịch 7 chỗ ngồi ở bãi giữ xe của nhà hàng Dream thuộc địa bàn phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Hải cùng Trần Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Giàu đi xuống bãi giữ xe này xác minh và nghi vấn Cường là người gây ra vụ trộm cắp trên. Vì camera đặt tại bãi giữ xe quay lại cảnh Cường vào xe của anh Quang khoảng 3 phút rồi bỏ đi.

Trộm tiền xong, Cường rất ma mãnh khi che giấu chỗ ở của mình, nhiều lần nhóm “hiệp sĩ” tìm đến địa điểm nhà trọ Cường thuê thì hắn đều trả nhà đi chỗ khác trước đó vài giờ. Vẫn không nản, các anh tìm kiếm đến 19h cùng ngày thì phát hiện Cường ở trọ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, nhưng khi đến nơi thì căn phòng trọ này lại cài then chốt cửa.

Nhóm “hiệp sĩ” liền nấp sau đống gạch gần đó chờ Cường về. Đến 22h cùng ngày, Cường chở vợ trên chiếc xe máy mang BKS 52 S6 – 2965 về mở cửa phòng thì “hiệp sĩ” Hải tiếp cận và nói: “Cường, em lỡ lấy tiền của người ta rồi thì trả lại để khắc phục hậu quả được khoan hồng của nhà nước”.
Cường móc ra 2 cục tiền là 81.764.000 đồng, số còn lại Cường cho biết đã lấy trả nợ và tiêu xài.

Khai báo với cảnh sát, Cường cho biết mình ở phường 13 quận Bình Thạnh, TP HCM chứ không phải ở Tây Ninh như ghi trong hồ sơ xin việc.

Đọc thêm