Quảng Ninh:Chủ quán karaoke tường trình nguyên nhân khiến 6 khách hàng tử vong

(PLO) - Như PLVN đã đưa tin, chiều 8/9,  tại quán karaoke Queen Club trên địa bàn xã Quảng Chinh, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) , một nhóm thanh niên đã gặp nạn khi vào hát, 6 người chết, 6 người đang trong cơn nguy kịch.
Quán karaoke Queen Club – hiện trường vụ việc khiến 6 thanh niên bị tử vong, 6 thanh niên nguy kịch do nghi bị ngạt khí
Quán karaoke Queen Club – hiện trường vụ việc khiến 6 thanh niên bị tử vong, 6 thanh niên nguy kịch do nghi bị ngạt khí
Theo CA tỉnh Quảng Ninh, 06 nạn nhân bị tử vong tại quán karaoke Queen Club gồm các anh Lê Văn Biên (SN 1981, trú tại xã Phú Hải), Phạm Việt Đức (SN 1990, trú tại xã Phú Hải), Vũ Văn Luyện (SN 1990, trú tại xã Phú Hải), anh Đinh Văn Thuẫn (SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà); anh Công (chưa rõ họ, SN 1994, trú tại xã Phú Hải),  anh Trịnh (chưa rõ họ, SN 1994, trú tại xã Phú Hải, cùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). 
06 nạn nhân hiện đang bị nguy kịch do xác định bị suy hô hấp cấp gồm các anh Phạm Việt Chương (SN 1993, trú tại xã Phú Hải), Lê Văn Nam (SN 1987, trú tại xã Quảng Minh, cùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); chị Linh (chưa rõ họ, SN 1995, trú tại tỉnh Sơn La), anh Kỷ (chưa rõ họ, SN 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà) và các anh Tuấn, anh Khánh (chưa xác định được năm sinh, nơi ở)
Kết quá điều tra ban đầu xác định, khoảng 21 giờ ngày 07/9, số thanh niên đến quán Karaoke Queen Club thuê phòng tổ chức liên hoan cho một thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhóm thanh niên mới hát được một thời gian ngắn thì bị mất điện, nhà hàng đã cho chạy máy nổ (máy nổ để trong nhà) để phục vụ nhóm thanh niên. Theo nhận định ban đầu từ công an tỉnh Quảng Ninh, có khả năng số thanh niên bị ngạt khí CO2, khí thải từ máy phát điện của quán Karaoke.
Quán Karaoke Queen Club thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1981, ở tại nhà số 43, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà). Ông Nguyễn Hữu Tuyến chính là người đã phát hiện ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng kể trên. Bước đầu, tại cơ quan Công an, ông Nguyễn Hữu Tuyến khai nhận, vào hồi 21 giờ ngày 7/8, sau khi cho phát máy nổ phát điện phục vụ nhóm thanh niên hát karaoke, ông Tuyến đã đi ngủ, không hay biết nhóm thanh niên ở lại quán đến khi nào. 
Khoảng 15 giờ ngày 8/9, khi đi kiểm tra các phòng hát mới phát hiện tại hai phòng hát của quán có tới 12 thanh niên, trong đó có cả nhân viên của quán đang nằm bất tỉnh tại các phòng hát karaoke. 
Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 03 nạn nhân trong số 06 nạn nhân bị suy hô hấp cấp vẫn trong tình trạng nguy kịch. 
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân. Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện tuyến tỉnh cùng kíp bác si chống độc của Bệnh viện Bạch Mai xuống Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà để kịp thời hội chẩn, cứu chữa các nạn nhân.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn điều tra do Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì đến hiện trường để tổ chức điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng kể trên./.

Đọc thêm