Tin tức tiêu dùng nổi bật 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân Hà Nội xếp hàng đi đổ xăng; Cung ứng xăng dầu miền Trung ổn định; 54 cửa hàng xăng dầu tại TP HCM được cung cấp xăng... là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.
Người dân Hà Nội xếp hàng đổ xăng tại cây xăng gần khu vực Ngã Tư Sở. Ảnh: Minh Trang
Người dân Hà Nội xếp hàng đổ xăng tại cây xăng gần khu vực Ngã Tư Sở. Ảnh: Minh Trang

Người dân Hà Nội cũng xếp hàng chờ đổ xăng

Tối ngày 10 và sáng 11/10, nhiều cửa hàng xăng dầu lớn trên địa bàn TP Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải. Người dân xếp hàng dài chờ được đổ xăng trước thông tin hàng loạt cửa hàng xăng dầu tại TP HCM ngưng bán hàng.

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng người dân đổ xô đi đổ xăng đó chính là thông tin giá xăng có thể tăng trong hôm nay (11/10).

Tuy không xảy ra tình trạng hàng loạt cây xăng đóng cửa như ở TP HCM nhưng tại Hà Nội cũng có một số ít cửa hàng xăng dầu treo biển báo hết hàng.

Cung ứng xăng dầu miền Trung ổn định

Trên địa bàn thành phố Đã Nẵng hiện có 104 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ghi nhận những ngày qua cho thấy 103/104 cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường. Còn lại 1 cửa hàng xin dừng hoạt động từ tháng 10/2022 do vị trí đất kinh doanh không phù hợp với tiêu chuẩn quy hoạch vị trí kinh doanh xăng dầu.

Tại Quảng Nam, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng quá tải, hết hàng ở các cửa hàng xăng dầu. Đại diện một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện đơn vị vẫn đảm bảo cung cấp đủ, không hạn chế theo nhu cầu thị trường, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng đối với tất cả các mặt hàng của đơn vị.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến sáng ngày 11/10, 127/132 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường. 5 cửa hàng xăng dầu tạm ngừng kinh doanh đều có thông báo và lý do khách quan đã được kiểm tra. Cũng theo Sở Công Thương Thừa Thiên Huế, trên địa bàn tỉnh không có cửa hàng nào đóng cửa không có lý do, không có tình trạng thiếu hàng.

Tương tự, khảo sát của phóng viên tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… tình hình cung ứng xăng dầu ổn định, không có tình trạng đứt hàng, khan hàng.

54 cửa hàng xăng dầu tại TP HCM đã nhập được xăng

Cục Quản lý thị trường TP HCM vừa công bố danh sách 54 cửa hàng đã nhập được xăng để tiếp tục kinh doanh. Cụ thể Quận 5 (01 cửa hàng); Quận 6 (05 cửa hàng); Quận 7 (02 cửa hàng); Quận 8 (01 cửa hàng); Quận 12 (13 cửa hàng); Quận Gò Vấp (10 cửa hàng); Huyện Bình Chánh (07 cửa hàng); Quận Tân Bình (02 cửa hàng); TP Thủ Đức (05 cửa hàng); Quận Bình Tân (02 cửa hàng); Huyện Hóc Môn (02 cửa hàng); Huyện Củ Chi (04 cửa hàng).

Cũng theo Cục Quản lý thị trường thông tin trước đó, trong ngày 11/10, trên địa bàn thành phố có 137/550 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Việt Nam không thiếu đường

Hiệp hội sữa Việt Nam vừa có công văn kiến nghị về các chính sách liên quan đến đường nhập khẩu. Theo công văn này, Hiệp hội sữa Việt Nam cho biết, để đảm bảo nhu cầu sữa cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến sữa Việt Nam có nhu cầu lớn về đường nhằm đáp ứng sản xuất.

Trong khi tổng nhu cầu sử dụng nguyên liệu đường trên cả nước ước đạt gần 2 triệu tấn thì tổng nguồn cung đường trong nước sản xuất lại không đủ đáp ứng. Để bù đắp lượng đường thiếu hụt, Hiệp hội sữa kiến nghị bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thêm 600 - 800 tấn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nguyên liệu đường trên cả nước (tỷ lệ phân bổ 70% đường thô và 30% đường tinh luyện).

Trước vấn đề này, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) khẳng định: "Việt Nam không thiếu đường mà chỉ thiếu đường giá rẻ".

VSSA ước tính tổng cung đường năm 2022 hơn 2,6 triệu tấn lớn hơn tổng cầu trong khoảng 2,1 - 2,3 triệu tấn, chưa kể lượng đường hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO 113.400 tấn nên cân đối cung cầu đường sẽ là thừa cung cho cả năm 2022.

Đọc thêm