An toàn cho phụ nữ và trẻ em phải bằng việc làm cụ thể

(PLVN) - Ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phát động Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019.
Hội LHPN TP Cần Thơ ký chương trình phối hợp với Hội Luật gia TP Cần Thơ
Hội LHPN TP Cần Thơ ký chương trình phối hợp với Hội Luật gia TP Cần Thơ

Trước thực trạng, phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của bạo lực và xâm hại xảy ra liên tục trong thời gian qua, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP, hướng tới mục tiêu “Chung tay vì môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. “An toàn cho phụ nữ và trẻ em phải bằng những việc làm cụ thể”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Để tiếp tục huy động nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ biên giới, hải đảo trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Hội LHPN Việt Nam phát động, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục phát động nhắn tin với cú pháp nhắn tin BC gửi 1409, mỗi tin nhắn trị giá 20.000đ, thời gian nhắn tin từ ngày 27/2/2019 đến hết ngày 27/4/2019 để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.

Số tiền vận động được, Hội LHPN TP sẽ thực hiện mô hình sinh kế “Hỗ trợ vốn”, xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo và học bổng cho trẻ em của 2 xã biên giới huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới vững mạnh.

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, năm 2019, mỗi cơ sở Hội sẽ xây dựng ít nhất 1 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Lựa chọn nội dung phù hợp để nghiên cứu, giám sát, phản biện, đề xuất chính sách trong việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu của Đề án 938 “Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời”. Dịp này, Hội LHPN TP Cần Thơ thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN TP Cần Thơ và Hội Luật gia TP.

Đọc thêm