Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên biển

(PLVN) - Hôm qua (11/5), Hải đoàn 18 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã dẫn tàu Kim Hương TG 94998 TS về cảng của đơn vị tại TP Vũng Tàu để tiếp tục công tác điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển khoảng 100 ngàn lít dầu DO trái phép.
 Tàu Kim Hương số hiệu TG94998TS bị dẫn giải về Cảng Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng
Tàu Kim Hương số hiệu TG94998TS bị dẫn giải về Cảng Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 9/5, trên vùng biển phía Nam huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong quá trình tuần tra kiểm soát Tổ công tác Biên đội II/20, Hải đoàn 18 đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu Kim Hương số hiệu TG 94998 TS, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Lê Minh Tính (sinh năm 1965, thường trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 100 ngàn lít dầu DO. Thuyền trưởng Tính không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Hiện, lực lượng chức năng đã lai dắt tàu về Cảng Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên biển ảnh 1
 Cán bộ Hải đoàn 18 kiểm tra số dầu vi phạm trên tàu Kim Hương

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua tình trạng buôn lậu xăng dầu (BLXD) trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ BLXD. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng phạm tội, công tác đấu tranh, xử lý BLXD đang gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên, số hiệu tàu, sử dụng biển số giả của nước ngoài để hoạt động buôn lậu.

Ngoài ra, thời gian gần đây còn xuất hiện một thủ đoạn rất tinh vi nữa là lợi dụng “danh nghĩa” tàu dịch vụ hậu cần thủy sản được đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP để mua xăng dầu không rõ nguồn gốc trên biển, sau đó bán lại cho các tàu khác nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế.

Thông tin từ phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, vùng biển từ phao số “0”, khu vực cảng biển, cửa khẩu quốc tế… là những điểm “nóng” thường xảy ra các vụ BLXD.

Do đó, song song với việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc "nói không" với hoạt động mua bán, vận chuyển xăng, dầu trái phép trên biển. 

Đọc thêm