Bắt giữ nhóm đối tượng hỗn chiến giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

(PLVN) - Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mới  tiến hành truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Phạm Văn Nghị.
Bắt giữ nhóm đối tượng hỗn chiến giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Trước đó, do mẫu thuẫn tiền bạc, chiều 26/12, Trần Văn Phước (30 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) hẹn Phạm Thanh (25 tuổi) trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đến 1 quán cà phê tại đường Trần Xuân Lê để giải quyết.

Không tìm được hướng tháo gỡ mâu thuẫn, kèm theo sự bực tức, cả 2 nhóm quyết định chuẩn bị hung khí gồm dao, mã tấu, súng hơi và hẹn nhau tại ngã 3 Phạm Văn Nghị và Nguyễn Tri Phương.

Thanh và Phước liên tục nhắn tin chửi bới, thách thức nhau. Đến 16h30 cùng ngày, hai nhóm, mỗi bên hơn 10 người xông vào đánh chém lẫn nhau khiến nhiều người dân chứng kiến vô cùng hoảng loạn.

Trong quá trình ẩu đả, Đinh Duy Tân thuộc nhóm của Thanh ngã xuống và bị các đối tượng xông vào chém gây thương tích.

Sau khi nghe tiếng súng, 2 nhóm tự động giải tán.

Hai nhóm đối tượng đang hỗn chiến giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng
Hai nhóm đối tượng đang hỗn chiến giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng 

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Khê tiến hành điều tra, xác định được hơn 20 thanh niên thuộc nhóm của Phạm Thanh và Trần Văn Phước.

Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can gồm Trần Văn Phước, và các đối tượng trong nhóm là Hồ Duy Phong (31 tuổi), Trần Anh Tài (29 tuổi), Trần Văn Lộc (28 tuổi), Võ Hồng Minh Hùng (29 tuổi) cùng trú quận Thanh Khê; nhóm của Phạm Thanh gồm Đinh Duy Tân (25 tuổi) trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu tất cả đều cùng 1 hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Vật chứng thu giữ gồm 1 ô tô, 22 cây mã tấu, dao tự tạo và dao dùng để hỗn chiến.

Ô tô và hung khí 2 nhóm gây án bị lực lượng công an tạm giữ
Ô tô và hung khí 2 nhóm gây án bị lực lượng công an tạm giữ 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đang vận động và kêu gọi các đối tượng liên quan còn lại trong 2 nhóm trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm