BĐBP Hải Phòng cứu nạn thành công 7 thuyền viên trôi dạt trên biển

(PLO) - Ngày 26/10, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng cho biết Đồn Biên phòng Cát Bà vừa cứu nạn kịp thời cứu nạn 7 thuyền viên bị trôi dạt do tàu bị chìm trên vùng biển Hải Phòng.
BĐBP cứu 7 thuyền viên gặp nạn
BĐBP cứu 7 thuyền viên gặp nạn

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo tàu HD 2046 bắn tín hiệu pháo sáng cứu nạn. Thuyền trưởng tàu là ông Lưu Văn Quân cho biết tàu có trọng tải 2.489 tấn, thuộc Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thái Hà (địa chỉ tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm đó, tàu đang vận chuyển 2.300 tấn ximăng từ Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) đi Cảng Vũng Rô (Phú Yên) với 9 thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên, khi đến khu vực Hòn Bắn, tàu  bất ngờ va vào đá ngầm. Hậu quả, nước tràn vào khoang, gây chìm tàu.

Nhận được tin báo, lực lượng BĐBP đã điều động 2 xuồng máy cùng 10 cán bộ, chiến sỹ đến khu vực tàu gặp nạn tổ chức cứu nạn. Đến 21 giờ 45 ngày 24/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa 7 thuyền viên về đảo Cát Bà an toàn. 

Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Đọc thêm