Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tăng cường chất lượng, nâng tầm thương hiệu

(PLVN) - Được coi là “cánh tay nối dài” của các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ) đã có bước tiến bộ dài trong việc phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng thành công trong khám, chẩn đoán và điều trị cho nhiều người bệnh.
Bệnh viện đa khoa Hùng Vương không ngừng nâng cao chất lượng nhờ đồng bộ cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn.
Bệnh viện đa khoa Hùng Vương không ngừng nâng cao chất lượng nhờ đồng bộ cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn.

“Cứu cánh” của người bệnh

Chị Bạch Thị Hiền (xã Minh Quang, Bắc Quang, Hà Giang) chia sẻ: “Con trai tôi là bé Nông Nam Anh nhập viện Đa khoa Hùng Vương điều trị bệnh viêm tiểu phế quản bội nhiễm. Trong quá trình điều trị, cháu bị sốc phản vệ, bác sỹ phải lên phương án khẩn cấp. Sau 3 giờ được cấp cứu tích cực, cháu đã tiến triển rất tốt và đã được bỏ thở máy, chuyển thở oxy kính. Sau 12 giờ tiếp theo, cháu không phải thở oxy và đã ăn tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Con tôi thoát cửa “tử thần” là được các y, bác sỹ của bệnh viện quan tâm, kịp thời, tận tình cấp cứu, khám chữa”.

Ông Nguyễn Minh Cách quê ở Yên Bái (từng điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) tươi cười: “Tôi từ Yên Bái xuống đây khám bệnh và rất ấn tượng với mô hình khám chữa bệnh của bệnh viện Hùng Vương. Dù là bệnh nhân ngoại tỉnh, không đúng tuyến Bảo hiểm Y tế nhưng người bệnh chúng tôi vẫn được hưởng mọi chế độ theo đúng quy định; chi phí phải thanh toán khi khám, chữa bệnh lại không cao hơn so với bệnh viện công lập, khiến người bệnh rất hài lòng, được trân trọng.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương với đội ngũ y, bác sỹ giỏi chuyên môn, thân thiện, tận tâm với bệnh nhân
Bệnh viện đa khoa Hùng Vương với đội ngũ y, bác sỹ giỏi chuyên môn, thân thiện, tận tâm với bệnh nhân 

Ngoài ra, bệnh viện có khuôn viên, khu vui chơi giải trí xanh, sạch, đẹp; bếp ăn, khoa dinh dưỡng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với nguồn thực phẩm (rau, củ, quả, thịt) được bệnh viện tự trồng nhằm mang đến giá trị dinh dưỡng cao nhất trong mỗi bữa ăn cho người bệnh. Đến bệnh viện Hùng Vương khám chữa bệnh, tôi có cảm giác thoải mái, lạc quan như được đi nghỉ dưỡng”.

Ông  Phạm Văn Học, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhấn mạnh: “Một trong những khâu then chốt nhất giúp cho Bệnh viện Hùng Vương “hút khách” chính là chi phí khám, chữa bệnh khá thấp nhưng chất lượng khám chữa bệnh cao, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn bệnh viện khách sạn, thái độ phục vụ chu đáo, nhiệt tình, tận tụy.

Thực tiễn, Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện tư nhân, để đưa ra một mức phí thấp trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mà không ảnh hưởng đến thu nhập của bệnh viện là điều không hề đơn giản. Chúng tôi đã phải cân nhắc lựa chọn hệ thống máy móc và đưa vào hoạt động đúng thời điểm, đúng mục đích đồng thời tận dụng tối đa chức năng. Nhờ đó, chi phí hoạt động được giảm thiểu, viện phí của Bệnh viện luôn nằm ở mức thấp so với các bệnh viện tư nhân khác, thậm chí thấp hơn cả các bệnh viện công nếu điều trị theo yêu cầu dịch vụ”.

Bác sỹ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết: Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là bệnh viện ngoài công lập được đánh giá cao về chất lượng khám, chữa bệnh với đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Từ năm 2017, bệnh viện triển khai sử dụng hệ thống PACS (hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế) để quản lý, xử lý hình ảnh, đọc kết quả và trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, góp phần thay đổi quy trình công việc, tiết kiệm thời gian, hiệu quả hội chẩn chuyên gia từ xa và bảo vệ môi trường.

Không ngừng “phủ sóng” kỹ thuật cao

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K và tham gia Đề án 1816 của Bệnh viện Bạch Mai.

“Có được những thành quả như hôm nay, là sự tận tâm và những nỗ lực không mệt mỏi tập thể cán bộ và người lao động trong bệnh viện. Đó là hình ảnh các chị em điều dưỡng cặm cụi làm việc từ đầu giờ cho đến cuối giờ. Là hình ảnh những bác sỹ có mặt 24/7 ở những “tuyến đầu” trong bệnh viện; ngày đêm trăn trở tìm cách chẩn đoán sớm nhất, điều trị hiệu quả nhất, chăm sóc tốt nhất.

Là hình ảnh các anh, chị em khu vực hậu cần kỹ thuật không quản ngày đêm đảm bảo các điều kiện làm việc thông suốt, an toàn trong bệnh viện… Họ chính là những hạt giống làm lan tỏa tinh thần làm việc mang phong cách Văn hóa Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương: Thân thiện - Chuyên nghiệp - Chu đáo”, ông Hải nói.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Để làm chủ các thiết bị, Bệnh viện đã cử các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của các khoa lên các bệnh viện tuyến trung ương để đào tạo kỹ thuật thuộc chuyên ngành. Tranh thủ sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến trên trong thực hiện Đề án 1816 và đề án “Bệnh viện vệ tinh” để mời các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực về chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc”… 

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đầu tư trang, thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác khám, chữa bệnh
 Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đầu tư trang, thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn đã trở thành địa chỉ uy tín trong công tác khám, chữa bệnh

Một số kỹ thuật tiêu biểu được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tự tin làm chủ, ứng dụng trong khám và điều trị: Nút mạch điều trị ung thư gan, nút mạch điều trị u xơ tử cung, chụp nong đặt sten mạch vành, gây tê cạnh cột sống, chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm Tranferin, phân tích tỷ lệ bạch cầu, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tiết niệu, nội soi chẩn đoán, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ghép da…

Bác sỹ Lương Minh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chia sẻ: "Khoa Hồi sức Cấp cứu là một trong những khoa có sự phát triển mạnh mẽ các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu mỗi năm, do đây là khoa hàng ngày tiếp đón, cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân nặng: chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương chi… Bên cạnh những kỹ thuật cao đang được duy trì là: phẫu thuật nẹp vít cột sống, phẫu thuật thay khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp gối…

Khoa đã phát triển được một số kỹ thuật mới: phẫu thuật nội soi lồng ngực, mổ máu tụ trong não, dẫn lưu não thất… Việc thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện không chỉ giúp người bệnh và gia đình giảm bớt được khó khăn về chi phí, đi lại, mà còn giúp đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện trau dồi được tay nghề, chuyên môn". 

Ngoài ra, để chủ động trong truyền máu, bệnh viện đã vận động cán bộ, y, bác sỹ tự nguyện thành lập “ngân hàng máu sống” sẵn sàng cung cấp cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đặt hiệu quả cứu chữa người bệnh lên trên hết, bệnh viện đã triển khai hoạt động cấp cứu ngoại viện, đưa bác sỹ, nhân viên y tế cùng đầy đủ thiết bị kỹ thuật y học cần thiết đến nhà hoặc hiện trường các vụ tai nạn giao thông cấp cứu cho người bị nạn trong tình trạng nguy kịch, nhờ đó đã cứu sống được không ít người khi sự sống và cái chết quyết định bởi việc cấp cứu nhanh hay chậm từng phút.

Những diễn biến bất thường của tác nhân gây bệnh như vi khuẩn đa kháng, siêu kháng kháng sinh; vi sinh vật đột biến vật liệu di truyền lây lan và bùng phát bất thường sẽ tiếp tục diễn ra. Người bệnh trông đợi ở bệnh viện Đa khoa Hùng Vương một chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng cao với chi phí thấp nhất.

Ông Phạm Văn Học cho biết: “Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đầu tư hiệu quả trang thiết bị hiện đại vào nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương sẽ khống chế các tỷ lệ tử vong và biến chứng; nâng cao chất lượng hồ sơ bệnh án.Tập trung, ưu tiên phát triển chất lượng đội ngũ y, bác sỹ với hướng đào tạo, nâng cao chuyên khoa sâu hơn; phương pháp điều trị phải giảm thiểu tới mức tối đa sự can thiệp vào môi trường; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, hoạt động điều hành để giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu suất điều trị, khám chữa bệnh...”.

Đọc thêm