Bộ đội Trường Sa giúp ngư dân Khánh Hòa khắc phục sự cố trên biển.

(PLVN) - Sau ba ngày đêm tích cực, đến sáng ngày 07/2, Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đã khắc phục thành công sự cố đường ống làm mát máy chính tàu cá KH 99168 TS.
Bộ đội Trường Sa giúp ngư dân Khánh Hòa khắc phục sự cố trên biển.

Trước đó, khoảng 24 giờ ngày 03/2, khi tàu KH 99168 TS đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Trường Sa 30 hải lý về phía Đông Bắc thì đường ống nước làm mát máy chính bị rò. Sau nhiều nỗ lực khắc phục bất thành, thuyền trưởng tàu cá KH 99168 TS đã liên hệ với Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa đề nghị hỗ trợ. Tàu cá KH 99168 TS do ông Lê Văn Minh, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu có 15 thuyền viên, hành nghề lưới vây.

Tàu cá KH 99168 TS cập cảng Âu tàu đảo Trường Sa (ảnh: Cộng Hòa).

Tàu cá KH 99168 TS cập cảng Âu tàu đảo Trường Sa (ảnh: Cộng Hòa).

Đến 08 giờ 00 ngày 04/2, tàu cá KH 99168 TS vào cập cảng Âu tàu an toàn. Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa phun thuốc khử trùng và cử nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra sự cố, phát hiện vỡ mặt bích liên kết và đường ống lấy nước làm mát han rỉ, mục nát. Nhân viên kỹ thuật Trung tâm đã tháo trang bị và đưa về xưởng gia công.

Nhân viên Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa phun thuốc khử trung trước khi sửa chữa (ảnh: Cộng Hòa).

Nhân viên Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa phun thuốc khử trung trước khi sửa chữa (ảnh: Cộng Hòa).

Sau 3 ngày đêm tích cực, khẩn trương, đến 07 giờ 30 phút ngày 07/2, sự cố tàu cá KH 99168 TS được khắc phục thành công, thử tải hoạt động bình thường, sau đó bà con đã rời âu tàu tiếp tục vươn khơi đón lộc biển đầu xuân Tân Sửu 2021.

Đọc thêm