Cao Bằng liên tiếp bắt giữ công dân xuất, nhập cảnh trái phép

(PLVN) - Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa hát hiện và bắt giữ 13 công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
13 công dân Việt Nam bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện khi đang vượt biên trái phép
13 công dân Việt Nam bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện khi đang vượt biên trái phép

Liên tiếp những ngày qua, lực lượng bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và bắt giữ nhiều công dân Việt Nam cũng như người Trung Quốc xuất, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường biên giới trái phép.

Mới đây nhất, vào lúc 03h30 ngày 31/7/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐPB tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 745, thuộc xóm bản Hiá, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trung Khánh đã phát hiện và bắt giữ 13 công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo điều tra, vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2019, nhóm người này xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao 13 công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 29/7/2020, lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cũng phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bằng đường bộ qua mốc 743 từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các trường hợp này đều được kiểm tra y tế và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm